Campuchia công bố HLV thay danh thủ Keisuke Honda sau SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
02/04/2023 13:33 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) ngày 2.4 công bố ông Felix Dalmas, sinh năm 1988, người Argentina, sẽ là HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia và đội U.23 thay HLV Keisuke Honda sau SEA Games 32.

HLV Keisuke Honda đã chia tay đội tuyển Campuchia sau AFF Cup 2022, nhưng vẫn đang dẫn dắt đội U.22 chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 được tổ chức lần đầu tiên tại đất nước xứ Chùa Tháp vào đầu tháng 5 tới đây.

Campuchia công bố HLV thay danh thủ Keisuke Honda sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

HLV Felix Dalmas thay HLV Keisuke Honda dẫn dắt đội tuyển và đội U.23 Campuchia sau SEA Games 32

ASEAN FOOTBALL

Bất kể thành quả ra sao tại SEA Games 32, sau giải đấu HLV Keisuke Honda sẽ chính thức chia tay bóng đá Campuchia. Để chuẩn bị người thay thế, FFC đã quyết định chọn HLV Felix Dalmas.

HLV Felix Dalmas không xa lạ với bóng đá Campuchia khi có giai đoạn dẫn dắt đội tuyển và U.23 Campuchia từ năm 2018 đến 2020. Khi đó, dù là HLV trưởng cả 2 đội tuyển Campuchia, nhưng HLV Felix Dalmas luôn có sự tư vấn từ danh thủ Keisuke Honda, người làm nhiệm vụ là Giám đốc kỹ thuật cho FFC.

HLV Keisuke Honda sau AFF Cup 2022 từng cho biết: "Sau khi chia tay bóng đá Campuchia, tôi muốn để lại cho người kế nhiệm một lực lượng cầu thủ trẻ và có tham vọng để tiến xa hơn tại đấu trường bóng đá khu vực".

Sự trở lại của HLV Felix Dalmas thời gian tới cũng được đánh giá sẽ giúp bóng đá Campuchia phát triển, nhờ những kinh nghiệm có sẵn và lực lượng cầu thủ được huấn luyện bài bản từ HLV Keisuke Honda lâu nay.

Tại SEA Games 32, U.22 Campuchia thi đấu trong tư cách đội chủ nhà. HLV Keisuke Honda đặt tham vọng đưa đội tuyển trẻ xứ Chùa Tháp vào bán kết tranh huy chương lần tiên cho bóng đá nước này. Lần gần nhất bóng đá Campuchia giành thành tích cao nhất tại SEA Games là vào bán kết năm 2019 ở Philippines (xếp thứ 4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.