Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng 7.1

08/01/2017 08:00 GMT+7

Sáng 7.1, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày chiến thắng lịch sử lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7.1.1979 - 7.1.2017) tại thủ đô Phnom Penh với sự có mặt của khoảng 10.000 người.

Đại sứ Việt Nam Thạch Dư cùng đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Campuchia cũng tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen khẳng định lại tinh thần “tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sĩ anh hùng và những người yêu nước thuộc Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam, đã kiên cường đấu tranh, hy sinh xương máu, thậm chí tính mạng của mình trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ, cứu nhân dân, dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot”.
Trong bài phát biểu, ông cho biết CPP tiếp tục thực hiện văn hóa đối thoại theo nguyên tắc dân chủ tự do và nhà nước pháp quyền, nỗ lực giải quyết tất cả mọi vấn đề dựa trên sự hòa giải và đoàn kết dân tộc, đồng thời tăng cường hợp tác với các đảng chính trị, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức xã hội khác có cùng quan điểm trong việc phát triển đất nước và phục vụ quyền lợi nhân dân.

tin liên quan

Ông Hun Sen đặt mục tiêu 'quốc gia thông minh'
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang kêu gọi giới công chức và người dân nước này tiếp cận công nghệ thông tin nhiều hơn để phát triển theo mô hình “quốc gia thông minh” của Singapore, theo AEC News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.