Campuchia ra mắt nội các mới

11/08/2023 09:41 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 10.8 đã có cuộc gặp gỡ với các thành viên nội các cũ và mới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 10.8 đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh cuộc gặp với chính quyền sắp mãn nhiệm và nội các mới, do tướng Hun Manet con trai ông dẫn đầu.

Tân Hoa xã đưa tin rằng theo danh sách dự thảo, nội các sắp tới sẽ gồm một thủ tướng, 10 phó thủ tướng, 11 bộ trưởng cấp cao và 30 bộ trưởng.

Campuchia ra mắt nội các mới - Ảnh 1.

Nội các sắp tới của Campuchia do ông Hun Manet (giữa) lãnh đạo

AFP

AFP cũng dẫn thông tin từ danh sách dự thảo cho biết ông Hun Many, người con trai út của Thủ tướng Hun Sen, sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Dịch vụ dân sự.

Ông Hun Manet đã được Quốc vương Sihamoni bổ nhiệm làm tân lãnh đạo chính quyền mới. Ông và các thành viên nội các của mình cần vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội vào ngày 22.8 để chính thức nhậm chức.

Quốc vương Campuchia ban chiếu bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 23.7, giành được 120 trong 125 ghế quốc hội. Chia sẻ lại các hình ảnh do người cha đăng tải, ông Hun Manet nói rằng yếu tố quan trọng nhất để CPP tiếp tục đảm bảo chiến thắng là duy trì sự đoàn kết nội bộ.

Sau khi mãn nhiệm chức thủ tướng, ông Hun Sen sẽ trở thành Chủ tịch Thượng viện vào đầu năm sau và Chủ tịch Cơ mật viện tối cao phục vụ Quốc vương Campuchia.

Trong một thông báo hôm 9.8, Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết Phó chủ tịch thứ hai của quốc hội Khuon Sodary sẽ trở thành tân lãnh đạo cơ quan lập pháp này và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.