Ông Thaksin, bà Yingluck xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thủ tướng Hun Sen

06/08/2023 21:02 GMT+7

Anh em ông Thaksin, hai cựu thủ tướng đang sống lưu vong của Thái Lan, bất ngờ có mặt trong tiệc sinh nhật của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Một ngày sau khi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo trì hoãn kế hoạch quay về nước, truyền thông Campuchia ngày 6.8 đưa tin ông và em gái, bà Yingluck Shinawatra, đã tham dự tiệc sinh nhật 71 tuổi của Thủ tướng Hun Sen tại Campuchia.

Theo báo The Phnom Penh Post, buổi tiệc diễn ra tại tư dinh của ông Hun Sen ở thành phố Takhmao, ngoại ô thủ đô Phnom Penh, vào ngày 5.8. Tờ báo cho hay ông Thaksin và bà Yingluck đã gặp các thành viên trong gia đình ông Hun Sen, bao gồm con trai cả Hun Manet, người sẽ sớm kế nhiệm nhà lãnh đạo Campuchia. Anh em nhà Shinawatra đã ở lại nhà ông Hun Sen đêm 5.8 và cùng ăn sáng vào ngày hôm sau, trước khi bay khỏi Campuchia.

Ông Thaksin, bà Yingluck xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 1.

Ông Thaksin và bà Yingluck dự tiệc sinh nhật của ông Hun Sen hôm 5.8

FRESH NEWS

Ông Thaksin, bà Yingluck xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 2.

Ông Hun Sen và ông Thaksin tại Campuchia ngày 5.8

AFP

Theo The Phnom Penh Post, mối quan hệ giữa ông Hun Sen và ông Thaksin bắt đầu từ năm 1992, trước khi ông Thaksin trở thành thủ tướng của Thái Lan. Họ đã duy trì liên hệ chặt chẽ kể từ đó, mặc dù ông Thaksin và bà Yingluck, người cũng từng là thủ tướng Thái Lan, đều lần lượt bị lật đổ trong các cuộc đảo chính quân sự.

Hình ảnh anh em ông Thaksin tại Campuchia xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm về chính trị ở Bangkok. Pheu Thai, đảng mới nhất trong chuỗi các đảng có liên hệ với ông Thaksin, đang tìm cách giành đủ sự ủng hộ trong quốc hội để một trong các thành viên của đảng này trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Ông Thaksin, bà Yingluck xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 3.

Bà Yingluck, ông Thaksin và ông Hun Manet trong bữa tiệc ngày 5.8

AFP

Thái Lan vẫn đang bế tắc trong việc tìm ra thủ tướng mới sau khi đảng Tiến lên (MFP) có xu hướng cấp tiến bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện hôm 14.5. Lãnh đạo MFP Pita Limjaroenrat đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng đầu tiên ở quốc hội Thái Lan tháng trước. MFP sau đó đã bị loại khỏi liên minh 8 đảng hiện do Pheu Thai dẫn dắt để thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Hun Sen nêu trường hợp sẽ quay lại chức vụ

Con gái ông Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, là một trong các ứng viên thủ tướng của Pheu Thai trong cuộc bầu cử mới nhất. Gần hai tuần trước, bà thông báo cha bà sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 10.8. Song hôm 5.8, ông Thaksin cho biết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) rằng ông sẽ lùi lại kế hoạch quay về Thái Lan "không quá hai tuần" so với ngày dự kiến ban đầu, vì vướng lịch hẹn gặp bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.