Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ bị bắt nếu về nước

27/07/2023 22:31 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra dự kiến quay về nước vào tuần tới sau 17 năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Giám đốc Cảnh sát quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas ngày 27.7 cho biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ bị bắt ngay lập tức tại sân bay nếu quay về nước vào tuần tới, theo tờ Bangkok Post.

Hôm 26.7, bà Paetongtarn con gái ông Thaksin thông báo trên mạng xã hội rằng cha bà sẽ về nước vào ngày 10.8, hạ cánh xuống sân bay Don Mueang ở Bangkok.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ bị bắt ngay khi về nước - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được cho là sẽ về nước vào ngày 10.8

AFP

Tướng Damrongsak cho biết một đội nhân viên Cục Cảnh sát đô thành và hải quan sẽ đến sân bay, công bố lệnh bắt giữ ông Thaksin và dẫn giải cựu thủ tướng về đồn cảnh sát Don Muang để làm thủ tục. Dù ông Thaksin đi máy bay thương mại hay chuyên cơ riêng thì thủ tục vẫn như vậy.

Sau đó, ông Thaksin sẽ được dẫn ra tòa. Nếu tòa án đóng cửa, ông sẽ bị tạm giữ tại cơ sở đặc biệt của cảnh sát hoàng gia tại quận Bang Khen. Tướng Damrongsak còn cho hay đã cử trợ lý Prachuap Wongsuk giám sát công tác an toàn và điều tiết giao thông khi ông Thaksin về nước.

Vị lãnh đạo cảnh sát cho hay đây là những quy trình bình thường khi tiếp nhận tội phạm bị truy nã và không có bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào. "Cảnh sát sẽ làm hết sức để đảm bảo an toàn cho đối tượng nhằm ngăn chặn các sự cố bất ngờ, đặc biệt là một cuộc tấn công bất ngờ", ông Damrongsak nói.

Ông Thaksin được quyền xin ân xá từ hoàng gia trong vòng 24 giờ từ khi bị giam, Phó thủ tướng Wissanu Kreangam cùng ngày cho hay. Ông Thaksin (74 tuổi) sống ở nước ngoài trong gần 17 năm qua từ khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Ông đang đối diện với bản án tù tổng cộng 10 năm liên quan 3 vụ án.

Kế hoạch trở về của ông Thaksin diễn ra giữa lúc đảng Pheu Thai, với con gái ông là ứng viên thủ tướng, đang nắm trong tay quyền lập chính phủ. Đảng Pheu Thai chỉ về thứ hai trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 nhưng ứng viên của đảng về nhất là ông Pita Limjaroenrat đã không vượt qua được vòng bỏ phiếu của quốc hội Thái Lan ngày 13.7.

Vòng bỏ phiếu thứ hai sau đó bị hủy bỏ do một quy định tại quốc hội, nhưng phe ủng hộ ông Pita đã kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp xem xét lại hành động này.

Chủ tịch quốc hội Wan Muhamad Noor Matha ngày 27.7 nói rằng nếu Tòa án Hiến pháp ngày 3.8 ra phán quyết bác bỏ kiến nghị, quốc hội sẽ tổ chức phiên bỏ phiếu tiếp theo để bầu thủ tướng mới ngay hôm sau. Còn nếu tòa án chấp nhận xem xét kiến nghị, việc bầu thủ tướng chỉ có thể được tiến hành khi có phán quyết sau cùng của tòa, theo Bangkok Post.

Hôm 19.7, quốc hội bỏ phiếu không chấp nhận tư cách ứng viên thủ tướng của ông Pita lần hai, viện dẫn quy định rằng một đề nghị không thể được đưa lên để xem xét lần hai trong cùng một kỳ họp nếu trước đó đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, phe ủng hộ ông Pita nói rằng việc bầu chọn thủ tướng không phải là một đề nghị và điều quốc hội đã làm là vi hiến.

Văn phòng thanh tra đã đề nghị tòa án xem xét và hoãn việc bầu thủ tướng nhằm tránh gây thiệt hại khó khắc phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.