Đảng cầm quyền Campuchia nhận tin chiến thắng vào ngày sinh nhật Thủ tướng Hun Sen

05/08/2023 19:27 GMT+7

Hôm nay (5.8), Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia xác nhận đảng cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23.7, mở đường cho con trai ông Hun Sen trở thành thủ tướng trong 5 năm tới.

Đảng cầm quyền Campuchia nhận tin chiến thắng vào ngày sinh nhật Thủ tướng Hun Sen - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen (trái) và con trai ông, Đại tướng Hun Manet

REUTERS

Trong tuyên bố trên Đài truyền hình quốc gia TVK và các tài khoản của chính phủ trên các mạng xã hội, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được 120 trong số 125 ghế ở quốc hội.

Năm ghế còn lại thuộc về đảng bảo hoàng FUNCINPEC, trong khi không có bất kỳ cái tên nào trong số 16 chính đảng còn lại trúng cử.

Cụ thể, CPP nhận được 6.398.311 trong tổng số 8,2 triệu phiếu. FUNCINPEC thu về 716.490 phiếu. Trong số 8,2 triệu phiếu, hơn 7,7 triệu phiếu hợp lệ và 440.154 phiếu không hợp lệ.

Thủ tướng Hun Sen nêu trường hợp sẽ quay lại chức vụ

Thông tin CPP giành chiến thắng áp đảo được công bố trùng ngày sinh nhật của Thủ tướng Hun Sen là 5.8.1952.

CPP đã chấp nhận kết quả được Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố.

Trước đó, hôm 27.7 ông Hun Sen tuyên bố sẽ rời vị trí lãnh đạo Campuchia và chuyển giao chính quyền theo quy trình hợp pháp cho người kế nhiệm là con trai cả của ông, Đại tướng Hun Manet.

Khi ấy, ông Hun Sen dự kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ ra lệnh bổ nhiệm tướng Hun Manet làm thủ tướng mới của nước này vào ngày 7.8. "Hun Manet sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Vương quốc Campuchia từ tối 22.8", theo ông Hun Sen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.