Campuchia tăng cường ngăn chặn ma túy học đường

23/03/2017 13:02 GMT+7

Các trường học ở Campuchia từ nay có thể báo cáo với cơ quan hữu trách khi nghi ngờ học sinh sử dụng ma túy để tiến hành xét nghiệm khẩn cấp tại chỗ.

Đây là bước đi mới trong chiến dịch quy mô nhằm bài trừ ma túy trong giới trẻ được chính phủ nước này phát động từ năm ngoái.
Tờ The Cambodia Daily hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Hang Chuon Naron cho biết: “Bộ chưa tiến hành xét nghiệm định kỳ đối với học sinh, nhưng nếu có trường hợp đáng ngờ thì nhà trường phải báo ngay để giới hữu trách kiểm tra”. Tuy nhiên, ông chưa cho biết cụ thể cách thức tiến hành xét nghiệm tại chỗ cũng như biện pháp xử lý những trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy. Ngoài biện pháp trên, Bộ Giáo dục Campuchia cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền chống ma túy và đưa vấn đề này vào chương trình giảng dạy tại các trường học.

tin liên quan

Nạn uống rượu lái xe trong giới trẻ Campuchia
Tờ The Cambodia Daily (Campuchia) dẫn kết quả nghiên cứu mới cho thấy nhiều thanh niên nước này thừa nhận có uống rượu khi lái xe dù biết rõ những nguy cơ của thói quen này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.