Cần 120 tỉ đồng để khắc phục sạt lở ở cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/12/2022 10:35 GMT+7

Tình trạng sạt lở tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo (H.Minh Hóa, Quảng Bình ) được phát hiện cuối tháng 1 và ngày càng diễn biến nghiêm trọng, các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý với kinh phí lên đến 120 tỉ đồng…

Ngày 28.12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cho biết hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục tính toán, đánh giá và đề xuất phương án xử lý tình trạng sạt lở tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Sạt lở tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Thanh Lộc

Vết sạt được phát hiện từ cuối tháng 1.2022. Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã chủ trì, mời các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và xác định vết nứt trên đỉnh đồi thuộc khu vực rừng tự nhiên, cách đỉnh mái taluy 1 khoảng 115 m, cách chân mái 145 m về phía đồi.

Qua đánh giá sơ bộ, vết nứt mới hình thành, bề rộng vết nứt khoảng 5 - 15 cm, kéo dài đến mép suối, đất đá tự nhiên có hiện tượng sụt xuống, tạo thành khe hở, hai mép đường nứt chênh cao khoảng 30 - 40 cm.

Trong khi đó, theo kết quả quan trắc đánh giá của Viện Địa chất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) hồi tháng 6, vết nứt đang mở rộng với tốc độ phát triển ngày càng lớn (tháng 2 phát hiện bề rộng vết nứt là từ 5 - 15 cm, đến tháng 5 bề rộng vết nứt 80 - 150 cm, tháng 7 bề rộng vết nứt từ 150 - 200 cm). Viện Địa chất khẳng định, việc xử lý nguy cơ sạt trượt trên là rất cần thiết và cấp bách.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đã có đơn vị tư vấn nêu ra các phương án xử lý. Trong đó, phương án được tỉnh Quảng Bình đánh giá cao là xử lý sụt trượt khoảng 4,5 ha, đào bốc khoảng 800.000 m3 đất đá tại khu vực sạt lở, sau đó tạo được mặt bằng kho bãi (khoảng 2,5 ha). Tuy nhiên, kinh phí thực hiện khá lớn, lên tới 120 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng (thứ 3, từ trái sang) cho rằng cần khẩn trương xử lý sạt lở tại khu vực

Thanh Lộc

Chiều 27.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường kiểm tra lần nữa.

Theo ông Hùng, các điểm sạt trượt tại khu vực khu trung tâm cửa khẩu quốc tế Cha Lo diễn ra theo chiều hướng rất nhanh, nguy cơ sụt trượt ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của con người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông của khu vực cửa khẩu. Vì vậy, cần khẩn trương có phương án xử lý, nếu không sẽ hết sức nguy hiểm khi có mưa lũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.