Cân bằng để tăng thế

21/08/2024 09:27 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sắp có chuyến công du rất đặc biệt tới châu Âu. Ông sẽ trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên tới thăm Ba Lan trong vòng 45 năm. Theo lịch trình, nhà lãnh đạo cũng sẽ tới thăm Ukraine.

Trước đây không lâu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án việc ông Modi thăm Nga sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Trong vấn đề cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, ông Modi kiên định quan điểm không nghiêng hẳn về bên nào. Điều này vốn bị Ukraine và đồng minh nhìn nhận là có lợi cho Nga và bất lợi cho Ukraine.

Cân bằng để tăng thế- Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

ẢNH: REUTERS

Ở châu Âu, Ba Lan thuộc diện những thành viên EU và NATO đối địch Nga quyết liệt nhất và hậu thuẫn Ukraine nhiệt tình nhất. Cũng ở châu Âu, Ấn Độ có nhiều đối tác quan trọng mà ông Modi không thể sao nhãng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương chỉ vì Ấn Độ có mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với Nga.

Vì thế, có thể thấy ông Modi chủ ý dùng chuyến đi châu Âu lần này với hai điểm đến đặc biệt nhạy cảm là Ba Lan và Ukraine để thể hiện sự cân bằng giữa quan hệ của Ấn Độ với Nga và quan hệ của Ấn Độ với các đối tác khác ở châu Âu cũng như khẳng định trung lập trong chuyện xung đột Nga - Ukraine. Hoạt động ngoại giao này khiến Ukraine, EU, NATO và khối các nước phương Tây thấy Ấn Độ không hùa theo phe này nhưng cũng không đứng ở phía Nga, từ đó sẽ bớt phê trách Ấn Độ. Ông Modi nhằm mục tiêu nâng cao thế của Ấn Độ trong quan hệ của nước này với cả hai phía.

Đồng thời, mục đích quan trọng không kém là gây dựng vai trò trong việc giải quyết vấn đề chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tăng thế và vai trò chính trị như thế rất có lợi cho việc Ấn Độ vươn lên trên trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.