Căn bệnh lạ khiến cậu bé 5 tuổi cứ cười là nhức đầu

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/09/2022 10:03 GMT+7

Nụ cười không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui cho một cậu bé 5 tuổi ở Ireland. Do mắc một căn bệnh kỳ mà có những lúc nụ cười lại gây cảm giác căng nhức quanh đầu cậu bé.

Danh tính của cậu bé không được tiết lộ. Cậu bé mô tả cơn đau là cảm giác căng nhức xuất hiện quanh đầu và kéo dài mỗi lần khoảng vài giây. Có những thời điểm hầu như ngày nào cậu bé cũng bị tình trạng này, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Dị dạng Chiari khiến cậu bé 5 tuổi ở Ireland cứ cười là nhức đầu

SHUTTERSTOCK

Cười là thứ duy nhất kích hoạt cơn nhức đầu. Các hành động khác như hắt hơi, ho thì không gây hệ quả tương tự. Mỗi khi bị nhức đầu, cậu bé lại dùng 2 tay ôm lấy đầu hoặc nằm xuống sàn.

Khi tình trạng này kéo dài được 1 năm thì cha mẹ đưa cậu bé đến Bệnh viện Đại học Mayo ở thị trấn Castlebar (Ireland) kiểm tra. Vào thời điểm này, cơn đau xuất hiện hầu như mỗi ngày.

Ảnh chụp X-quang não và các kiểm tra ban đầu đều không cho thấy bất thường. Tuy nhiên, chụp MRI lại phát hiện cậu bé bị dị dạng Chiari. Sau đó, cậu bé được chuyển đến một cơ sở chuyên về thần kinh để điều trị.

Dị dạng Chiari là tình trạng mà phần dưới cùng của bộ não bị đẩy xuống ống tủy sống. Bệnh thường không có triệu chứng nhưng có thể sẽ dẫn đến những cơn đau đầu bất thường.

Cha mẹ cậu bé được yêu cầu ghi lại nhật ký xuất hiện những cơn nhức đầu của con. Các bác sĩ nhận thấy cơn nhức đầu của cậu bé xuất hiện với tần suất ngày càng ít hơn nhưng cường độ đau lại ngày càng tăng lên.

Ca bệnh kỳ lạ này đã được chia sẻ trên tạp chí Irish Medical Journal. Các tác giả cho biết hành vi cười hiếm khi gây đau đầu ở những người bị dị dạng Chiari. Đây cũng là lần đầu tiên họ ghi nhận trường hợp này ở đứa trẻ 5 tuổi.

Dị dạng Chiari có 4 loại nhưng phổ biến nhất là loại 1, hay còn gọi là Chiari 1. Cậu bé 5 tuổi được xác định mắc loại này.

“Ở người bị Chiari 1, vì phần thấp nhất của não trượt xuống ống tủy sống nên sẽ gây áp lực lên thân não, tủy sống và cản trở sự lưu chuyển các chất dịch ở khu vực này”, các tác giả chia sẻ trong bài báo.

Chiari 1 không được xem là bệnh đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, bệnh sẽ gây các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống như nhức đầu, cổ, gặp vấn đề về thính giác, chóng mặt và khó nuốt, khó nói. Phẫu thuật có thể giúp ngăn triệu chứng trở nặng, thậm chí cải thiện bệnh, theo The Daily Mirror.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.