Cận cảnh cúp vàng World Cup giá từ 70.000 đồng xuất hiện ở Hà Nội

23/11/2022 07:47 GMT+7

Từ năm 2014, cứ gần tới World Cup, xưởng sản xuất của anh Nguyễn Anh Tuấn ở làng Bát Tràng lại chế tác mô hình cúp vàng World Cup tung ra thị trường để phục vụ những người hâm mộ bóng đá trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phiên bản cúp vàng World Cup do những người thợ tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội làm ra có chiều cao 36 cm, trọng lượng gần 1 kg. Thiết kế bên ngoài giống đến 95% so với cúp thật.

Anh Tuấn kiểm tra từng sản phẩm cúp vàng xuất từ xưởng của mình

Ngọc Vũ

"Gia đình tôi sản xuất gốm sứ là nghề gia truyền 5-7 đời nay rồi, từ thời cha truyền con nối rất lâu năm. Cho nên với kinh nghiệm làm nghề lâu năm thì tôi đã chế tác những sản phẩm thích ứng với xu hướng của thị trường, nắm bắt rất nhanh và đưa lên những ý tưởng sáng tạo mới lạ", anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ xưởng gốm chia sẻ.

Những chiếc cúp vàng World Cup này được tạo hình từ thạch cao

ngọc vũ

Anh Tuấn cho biết thêm, để đón nhận mùa cúp vàng thì thường thường bắt đầu làm từ tháng 5, tháng 6 rồi để đến tháng 7, tháng 8 đã có những đơn đặt hàng.

Sau khi được tạo hình, người thợ sẽ sơn thủ công lên chiếc cup và phủ bóng

ngọc vũ

Nguyên liệu chính của những chiếc cúp vàng là thạch cao. Người thợ sẽ trộn bột thạch cao với nước theo tỷ lệ 1:1, đổ vào khuôn silicon có sẵn. Để chiếc cúp trông giống thật nhất, người thợ phải lắc đều tay cho thạch cao lọt vào từng chi tiết nhỏ của khuôn.

Sau khoảng 10 phút, thạch cao lỏng sẽ đông lại và tạo thành hình một chiếc cúp thô sơ. Những chi tiết thừa trên cúp sẽ được cắt gọt một lần nữa trước khi đem đi phơi khô từ 3-5 ngày. Công đoạn cuối cùng để hoàn thiện chiếc cúp là phun sơn mạ vàng, tô viền xanh dưới chân cúp và phủ bóng.

Xuất hiện trong mùa World Cup, những chiếc cúp vàng này được rất nhiều người hâm mộ bóng đá săn đón

ngọc vũ

Trong không khí sôi động của những ngày đầu tiên diễn ra World Cup 2022, số lượng người mua cúp vàng ngày càng nhiều. Chị Nguyễn Thị Thảo, 38 tuổi, sống tại làng Bát Tràng vốn khách quen của xưởng.

"Hai mùa World Cup tôi đã tới đây mua để tặng cho bạn bè và người thân. Mình đã rất nhiều xưởng nhưng mình đến đây thì mình cảm nhận là cúp vàng ở đây gia đình làm sắc sảo, tinh nét. Mẫu mã đa dạng, phong phú hơn các xưởng khác. Mức giá cũng hợp lý", chị Thảo chia sẻ.

Những chiếc cúp vàng thành phẩm được đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển đến tay khách hàng

ngọc vũ

Sau 4 mùa gắn bó với chiếc cúp vàng, anh Tuấn có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng đặc biệt, là những người hâm mộ của môn thể thao vua tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.