Cận cảnh khu trang trại nuôi ngựa xây dựng trái phép tại Đắk Lắk

07/03/2023 19:36 GMT+7

Dù đã quá thời hạn khắc phục hậu quả nhưng dự án trại ngựa Đoàn Thành (thôn 4, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa tháo dỡ 8 công trình xây dựng trái phép.

Ngày 7.3, xác nhận với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, ông Đoàn Ngọc Vĩ, chủ trang trại ngựa Đoàn Thành (thôn 4, xã Cư Êbur) vẫn chưa tự nguyện tháo dỡ 8 công trình xây dựng trái phép dù thời hạn đã hết khá lâu.

Trước đó, ngày 13.1, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ số tiền 11,5 triệu đồng về hành vi "chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp", xây dựng 8 hạng mục trái phép như: Hồ bơi, nhà cấp bốn, nhà chòi, đường bê tông trên diện tích hơn 980 m2.

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 1.

Toàn cảnh trại ngựa Đoàn Thành, nơi được biến thành điểm du lịch “chui”

HOÀNG BÌNH

Ngoài việc xử phạt, UBND TP.Buôn Ma Thuột yêu cầu ông Vĩ phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Thế nhưng, sau ngày bị xử phạt, phía trại ngựa Đoàn Thành không khắc phục hậu quả mà vẫn quảng bá (trên mạng xã hội Facebook) về việc khai trương, mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột cho biết, hiện thành phố vẫn đang thực hiện các bước để xử lý các công trình trái phép tại trại ngựa Đoàn Thành. "Anh em vẫn đang xử lý theo quy trình và xem xét để truy trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan", ông Hưng trao đổi.

Theo UBND xã Cư Êbur, mặc dù chấp nhận nộp phạt nhưng ông Đoàn Ngọc Vĩ vẫn trình bày nhiều lý do, đến nay chưa tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm dù đã quá hạn.

Hiện UBND xã Cư Êbur đã báo cáo việc ông Vĩ chậm khắc phục hậu quả lên UBND TP.Buôn Ma Thuột để có hướng xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2022, trang trại ngựa Đoàn Thành bắt đầu triển khai trên diện tích khoảng 4 ha tại xã Cư Êbur, nhằm biến nơi đây thành trang trại nuôi ngựa lớn nhất, hiện đại nhất tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, từ ngày 23.1, trang trại ngựa này quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí như: cắm trại, đua xe địa hình và bắt đầu mở cửa đón khách, thu vé. Hiện chủ trang trại đã dừng các hoạt động du lịch, thu vé.

Một số hình ảnh ghi nhận tại dự án trại ngựa Đoàn Thành:

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục trong trại ngựa được xây dựng nhằm phục vụ du lịch

HOÀNG BÌNH

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 3.

Khu vực hồ bơi trong khuôn viên trại ngựa

HOÁNG BÌNH

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 4.

Cổng chào và đường bê tông phía trước trại ngựa

HOÀNG BÌNH

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 5.

Trại ngựa có nhiều dịch vụ đón khách như cắm trại, hồ bơi, đua xe địa hình…

HOÀNG BÌNH

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 6.

Khu chăn nuôi ngựa chỉ có vài con

HOÀNG BÌNH

Đắk Lắk: Toàn cảnh trang trai nuôi ngựa “biến” thành điểm du lịch trái phép  - Ảnh 7.

Trại ngựa mở cửa đón khách từ 23.1

HOÀNG BÌNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.