Công bố buôn du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn Đắk Lắk

04/03/2023 07:22 GMT+7

Ako Dhông, một trong những buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk được công nhận là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở tỉnh này.

Ngày 3.3, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk tổ chức lễ công bố buôn Ako Dhông (P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) là buôn du lịch cộng đồng. Đây cũng là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn Đắk Lắk.

Buôn Ako Dhông có diện tích hơn 60 ha, với 32 ngôi nhà dài truyền thống được người dân gìn giữ, bảo tồn nhiều bộ cồng chiêng, nhạc cụ, cùng các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm rượu cần… qua nhiều thế hệ.

Công bố buôn du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn Đắk Lắk - Ảnh 1.

Lễ công bố buôn du lịch cộng đồng Ako Dhông

CTV

Thời gian qua, trong hành trình du lịch đến Đắk Lắk, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã ghé buôn Ako Dhông để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buôn trong phố, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa nơi đây…

Tại lễ công bố buôn du lịch cộng đồng Ako Dhong, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk, cho biết thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Đắk Lắk tập trung hỗ trợ cho 5 thôn, buôn. Ako Dhông là một trong số buôn này được chọn thực hiện mô hình điểm về du lịch cộng đồng; từ đó nhân rộng, phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Công bố buôn du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn Đắk Lắk - Ảnh 2.

Buôn Ako Dhong, một trong những buôn đồng bào dân tộc thiểu số đẹp nhất Đắk Lắk

CTV

Theo bà Hiếu, để mô hình du lịch cộng đồng buôn Ako Dhông được phát triển bền vững, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, TP.Buôn Ma Thuột hỗ trợ thêm nguồn lực cho buôn. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch cần xây dựng các chương trình du lịch gắn với buôn Ako Dhông, góp phần giải quyết việc làm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống cho bà con trong buôn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.