Cận cảnh một thí sinh có giáo viên hỗ trợ trong phòng thi tốt nghiệp THPT

07/07/2022 10:10 GMT+7

Do bị gãy tay không thể tự viết bài, thí sinh Tạ Quốc Hùng ở TP.Cần Thơ được bố trí phòng thi riêng và có giáo viên hỗ trợ.

Sáng 7.7, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, thí sinh Tạ Quốc Hùng, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) do bị gãy tay không thể tự viết bài và đã được tổ chức thi riêng cho bài thi môn ngữ văn.

Thí sinh Tạ Quốc Hùng bị gãy tay, được giáo viên hỗ trợ trong buổi thi môn ngữ văn

DUY TÂN

Từ sáng sớm, giáo viên hỗ trợ đưa Hùng vào phòng thi riêng biệt với sự hỗ trợ của 3 giám thị coi thi.

Hùng cho biết, cách đó 3 tuần, em không may gặp tai nạn dẫn đến chấn thương, gãy tay phải. Dù rất đau nhưng em vẫn cố gắng ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Nhờ sự hỗ trợ vô cùng tận tình của thầy cô trong trường, từ lúc ôn luyện đến lúc thi, nên nam sinh cảm thấy tự tin với lượng kiến thức đã chuẩn bị.

Do bị gãy tay nên Hùng được sắp xếp thi tại phòng riêng và hỗ trợ ghi chép từ giáo viên coi thi

DUY TÂN

Trong phòng thi của Hùng được chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ thiết bị thu hình, thu tiếng và 1 cán bộ coi thi ghi chép nội dung thi. Tất cả đều được giám sát vô cùng chặt chẽ. Riêng những môn thi trắc nghiệm, Hùng sẽ thi bình thường như những học sinh khác mà không cần giáo viên hỗ trợ làm bài.

Thí sinh Tạ Quốc Hùng tự tin vào phòng thi

DUY TÂN

Bên cạnh giáo viên hỗ trợ viết bài cho Hùng, có 3 giám thị được phân công coi thi trong phòng thi đặc biệt dành cho Hùng

DUY TÂN

Thiết bị hỗ trợ trong phòng thi

DUY TÂN

Thiết bị thu tiếng và hình ảnh đảm bảo trung thực những gì thí sinh đọc cho giáo viên hỗ trợ ghi chép bài thi

DUY TÂN

Giáo viên hỗ trợ ghi bài ngồi kế bên để hỗ trợ Hùng thi môn văn trong suốt 120 phút

DUY TÂN

Thầy Nguyễn Lê Anh Tuấn, Trưởng điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Chúng tôi có quy định cho cán bộ hỗ trợ thí sinh là phải viết trung thực những gì thí sinh đọc. Thí sinh muốn xóa bỏ, không ghi gì trong bài làm thì giám thị hỗ trợ phải dùng thước gạch ngang dòng hoặc cả phần thí sinh muốn bỏ. Hết thời gian làm bài, cán bộ phải dừng viết ngay. Còn trong lúc làm bài, thí sinh muốn xem lại phần đã đọc, giám thị phải trực tiếp chuyển thí sinh xem ngay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.