Cận cảnh nhà thờ mất 7 năm xây dựng với 1.000 khối đá ở Quảng Bình

Bá Cường
Bá Cường
21/08/2023 10:48 GMT+7

Nhà thờ của giáo xứ Tam Tòa (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vừa khánh thành có kiến trúc cổ điển, đặc biệt được xây dựng với vật liệu chủ yếu là đá.

Tọa lạc tại P.Nam Lý (TP.Đồng Hới), nhà thờ giáo xứ Tam Tòa vừa khánh thành có 4 mặt tiền, gần trung tâm thành phố. Không chỉ là nơi sinh hoạt của giáo dân Công giáo, nơi đây còn thu hút đông du khách với nét kiến trúc độc đáo được xây dựng phần lớn bằng đá.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 1.

Nhà thờ giáo xứ Tam Tòa vừa được khánh thành vào ngày 12.8

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 2.

Đây là nơi sinh hoạt của gần 1.000 giáo dân Công giáo trên địa bàn TP.Đồng Hới

BÁ CƯỜNG

Khởi công vào tháng 4.2016, qua 7 năm xây dựng, nhà thờ giáo xứ Tam Tòa vừa khánh thành có khuôn viên rộng 2.000m2.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 3.

Đền thờ thánh Giuse được xây dựng phía bên phải nhà thờ

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 4.

Nhà thờ giáo xứ Tam Tòa được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu đá

BÁ CƯỜNG

Điều khác biệt của nhà thờ giáo xứ Tam Tòa so với nhiều nhà thờ khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là xây dựng bằng vật liệu chính gồm đá granite, đá marble... với khoảng 1.000 khối đá.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 5.

Nhà thờ xây dựng bằng đá, tạo nên vẻ đẹp cổ điển

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 6.

Các khung cửa, mái vòm được xây dựng theo phong cách thiết kế Roman (kiến trúc Romanesque)

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 7.

Mái vòm của nhà thờ được thiết kế rất công phu

BÁ CƯỜNG

Bên trong nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman (kiến trúc Romanesque), một phong cách kiến trúc châu Âu thời Trung đại. Nhà thờ có 3 đỉnh chóp, bên trong đặt 3 quả chuông được nhập khẩu từ Pháp với tổng khối lượng khoảng 1 tấn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 8.

Ánh sáng bên trong thánh đường

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 9.

Giáo xứ Tam Tòa là nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử từng sinh hoạt, tham dự thánh lễ. Bên trong khuôn viên nhà thờ có tạc bức tượng của nhà thơ này

BÁ CƯỜNG

Nhà thờ được xây dựng với kinh phí hơn 35 tỉ đồng, phần lớn do giáo dân đóng góp. Hiện nay, bên cạnh thời gian sinh hoạt, tổ chức thánh lễ, nhà thờ vẫn mở cửa để du khách đến tham quan.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài thăm nhà thờ giáo xứ Tam Tòa

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà thờ đá lớn nhất Quảng Bình - Ảnh 11.

Vẻ đẹp của nhà thờ giáo xứ Tam Tòa ban đêm

BÁ CƯỜNG

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ giáo xứ Tam Tòa vừa được khánh thành - Ảnh 12.

Di tích còn sót lại của nhà thờ Tam Tòa cũ

BÁ CƯỜNG

Cách ngôi nhà thờ mới khoảng 3 km có di tích cũ của nhà thờ giáo xứ Tam Tòa, tọa lạc tại P.Đồng Hải, nằm bên con sông Nhật Lệ thơ mộng. Di tích này hiện chỉ còn lại phần tháp chuông và một số hạng mục khác, là điểm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh khi đặt chân đến TP.Đồng Hới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.