Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm

Bá Cường
Bá Cường
Xây dựng suốt gần 10 năm, nhà thờ Văn Phú nay trở thành điểm nhấn bên dòng sông Gianh với kiến trúc Gothic nguy nga. Nhưng bước vào bên trong, du khách lại bắt gặp một không gian mộc mạc, đậm nét văn hóa Việt.

Tọa lạc tại xã Nam Gianh (tỉnh Quảng Trị), nhà thờ Văn Phú nổi bật giữa vùng sông nước. Từ trên cầu Gianh, nhìn về phía tả ngạn, từ xa đã có thể thấy tháp chuông của nhà thờ vươn lên giữa không gian rộng thoáng. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2017, đến nay đã hoàn thiện khoảng 95%.

Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu, quản xứ giáo xứ Văn Phú, cho biết nhà thờ được thiết kế với kiến trúc bên ngoài mang đậm phong cách châu Âu, trong khi không gian nội thất lại lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 1.

Nhà thờ Văn Phú nguy nga với phần tháp chuông được xây dựng theo kiến trúc gothic

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 2.

Nhà thờ sừng sững bên dòng sông Gianh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 3.

Nhà thờ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3 ha

ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Phần tháp chuông được xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh rêu nguyên khối, nhập từ Thanh Hóa. Để xây dựng nhà thờ, chúng tôi phải đóng hàng trăm cọc nhồi sâu 47 m nhằm tạo nền móng vững chắc, bởi trước đây khu vực này là đầm lầy, người dân nuôi tôm, địa chất rất yếu”, linh mục Nguyễn Văn Hữu nói.

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 4.

Phần tháp chuông của nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng những phiến đá nguyên khối nhập từ tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 5.

Ngay giữa tháp chuông đặt bức tượng của Thánh Phêrô, vị thánh bảo trợ của nhà thờ giáo xứ Văn Phú

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 6.

Tượng Đức mẹ Maria và các vị thánh tông đồ khác được đặt xung quanh tháp chuông

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 7.

Thánh giá đặt ở tháp chuông cao nhất cũng được làm bằng đá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhà thờ Văn Phú dài 73 m, rộng 25 m. Phần tháp chuông gồm 5 tháp, trong đó 4 tháp nhỏ cao khoảng 42 - 43 m tính từ mặt nền và tháp chính cao 56 m. Bên trong tháp chính có 3 quả chuông. Chính giữa tháp là tượng Thánh Phêrô, vị thánh bảo trợ của giáo xứ Văn Phú; xung quanh là tượng Đức mẹ Maria, Thánh Giuse và các thánh tông đồ khác.

Với 5 ngọn tháp cao, đồ sộ được bố trí theo kiến trúc Gothic, công trình nhìn từ bên ngoài mang dáng vẻ nguy nga, tráng lệ như những nhà thờ ở châu Âu.

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 8.

Bên trong nhà thờ Văn Phú được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ trong đó có 54 cột trụ chính là gỗ lim

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 9.

Khu vực dành cho giáo dân đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 10.

Nhà thờ giáo xứ Văn Phú có 250 bộ ghế, sức chứa khoảng 1.500 người

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trái ngược với vẻ bề thế bên ngoài, không gian bên trong lại mang nét mộc mạc, cổ kính với phần lớn các hạng mục được làm bằng gỗ. Theo linh mục Nguyễn Văn Hữu, toàn bộ nội thất sử dụng gỗ sến và gỗ lim, trong đó có những khối gỗ lớn được nhập từ Nam Phi, đưa về cảng Hải Phòng rồi vận chuyển vào Văn Phú.

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 11.
Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 12.

Gian trái và phải của nhà thờ hướng về tượng Đức mẹ Maria, Thánh Giuse được tạc bằng gỗ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 13.

Một trong mười bốn bức tranh gỗ mô tả lại chặng đàng thánh giá của Chúa Giêsu, hai bên là hoa văn chữ "Thọ" mang đậm nét văn hóa trong những căn nhà gỗ tại Việt Nam

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 14.

Trần nhà thờ cũng được trang trí các thông tin về thời gian thành lập giáo xứ, thời điểm đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ và họ tên của vị linh mục và giáo dân đã xây dựng nhà thờ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

“Toàn bộ các chi tiết chạm khắc trong nhà thờ đều được thực hiện thủ công. Đội thợ từ Nam Định vào thi công phần chạm khắc trong khoảng 2 năm. Đặc biệt, phần chân cung thánh được thiết kế theo kiểu tủ sập, một dạng kiến trúc gắn với văn hóa miền Bắc. Các chi tiết trang trí còn có đường chỉ, hoa văn trống đồng và chữ ‘Thọ’, góp phần tạo nên những nét đặc trưng của văn hóa Việt trong không gian nhà thờ”, linh mục Hữu nói.

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 15.

Cung thánh là khu vực nổi bật nhất bên trong nhà thờ với một bàn thờ bằng đá đặt ở giữa là nơi cử hành thánh lễ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 16.

Phần chân của cung thánh được thiết kế giống với sạp gỗ trong những ngôi nhà ở miền Bắc

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cận cảnh nhà thờ Văn Phú 'ngoài Tây trong ta' xây gần 10 năm- Ảnh 17.

Bức tranh Bữa ăn tối cuối cùng và khối gỗ lũa hình dáng bàn tay ôm trọn tượng Chúa Giêsu trên thập giá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cung thánh là điểm nhấn trong không gian nội thất của nhà thờ. Chính giữa là bàn thờ bằng đá, phía trên đặt một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tái hiện bức tranh nổi tiếng Bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci. Phía trên nữa là một khối gỗ lũa có hình dáng như bàn tay, tạo cảm giác đang ôm trọn Chúa Giêsu.

Giáo xứ Văn Phú được thành lập từ năm 1915. Sau hơn một thế kỷ tồn tại và phát triển, giáo xứ hiện có khoảng 3.000 giáo dân. Nhà thờ Văn Phú được xây dựng với sức chứa khoảng 1.500 người, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân nơi đây.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.