Hiện nay, tại trung tâm Đà Lạt có nhiều cơ sở nhà, đất công vẫn còn để trống, bỏ hoang. Trong đó, khu nhà tại 1 Trần Quý Cáp (phường Lâm Viên - Đà Lạt) rộng hơn 1.134 m2 , được thu hồi từ năm 2023 rồi để trống đến nay.

Khu nhà đất ở 1 Trần Quý Cáp có một khối nhà 3 tầng kiên cố. Năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi khu đất này từ Công ty TNHH Đà Lạt B&T, giao cho UBND thành phố Đà Lạt (cũ) quản lý, nhưng mãi hơn 2 năm sau, khu đất này mới chính thức được thu hồi
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khu nhà đất tọa lạc tại mặt tiền đường Trần Quý Cáp, trước khi thu hồi được chia làm nhiều ô nhỏ cho người dân thuê buôn bán
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN


Khi bàn giao về thành phố Đà Lạt cũ, cơ quan chức năng lên phương án đấu giá, nhưng đã 3 năm trôi qua khu nhà đất tại 1 Trần Quý Cáp vẫn bỏ hoang, hiện đang dần xuống cấp, cỏ dại và rác thải đầy khuôn viên
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Cũng trong năm 2023, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thu hồi lại nhà đất 5 Nguyễn Thái Học (trước đây là khách sạn Empress) với diện tích hơn 2.544 m2 - là vị trí cực kỳ đắc địa ven hồ Xuân Hương. Cũng kể từ đó, khách sạn này lâm vào tình trạng... rào kín, bỏ hoang.

Khu khách sạn Empress tại 5 Nguyễn Thái Học rộng hơn 2.544 mét vuông, có vị trí cực kỳ đắc địa khi tiếp giáp thắng cảnh hồ Xuân Hương, cách chợ Đà Lạt chỉ vài trăm mét
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Khu đất này có sẵn 3 khối nhà cùng mặt tiền đường trung tâm, nhưng sau khi thu hồi đến nay, vẫn trong tình trạng đóng kín cửa, không đưa vào kinh doanh gây lãng phí đất vàng
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Suốt 3 năm bỏ hoang, nơi đây (5 Nguyễn Thái Học) trở nên sập xệ khi cỏ dại cùng rác thải vứt lung tung, trở thành nơi vẽ bậy của một số người ngay trung tâm đô thị Đà Lạt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí mới đây, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, cho hay 3 địa chỉ 1 Trần Quý Cáp, khu khách sạn tại 5 Nguyễn Thái Học, Dinh I đều có vị trí rất đắc địa. Các khu vực này hiện có nhiều vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra. Cơ quan chức năng đang cố gắng xử lý từng khó khăn vướng mắc để sớm đưa các khu "đất vàng" này vào hoạt động.
Đối với các biệt thự tại 1 Đống Đa, 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh (diện tích 1.877 m2), Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế của đơn vị quản lý. Hiện nay 2 biệt thự này vẫn đang để trống và xuống cấp nặng nề.

Đầu đèo Prenn, ngay cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, có một căn biệt thự trên triền dốc trong tình trạng... rào kín. Đó là biệt thự 1 Đống Đa với diện tích hơn 1.638 m2, phường Xuân Hương - Đà Lạt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nằm ở vị trí sầm uất ngay cửa ngõ vào trung tâm nhưng căn biệt thự này gần như rơi vào “lãng quên” nhiều năm nay
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Năm 2025, doanh nghiệp thuê biệt thự này bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Ðồng quản lý. Hiện nay, biệt thự này đang xuống cấp và để trống, chưa đưa vào sử dụng lại
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Theo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đang phối hợp thực hiện việc thẩm định giá cho thuê nhà đất tại 1 Đống Đa để trình phê duyệt đơn giá đấu giá
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Một biệt thự khác nằm ở vị trí đắc địa mặt tiền Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Lang Biang - Đà Lạt) cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trước đây, biệt thự này là nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên Công ty Dược và Vật tư y tế Lâm Đồng
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Năm 2011, biệt thự này được Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng bàn giao cho Công ty TNHH bệnh viện Nhân Đức triển khai dự án bệnh viện nhưng thu hồi vào năm 2017 vì chậm tiến độ
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đầu tháng 7.2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chưa xem xét việc đề xuất sửa chữa, cải tạo biệt thự 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh để bố trí làm nhà ở lưu trú công vụ. Hiện nay cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để thực hiện đấu giá biệt thự này
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Dinh I (đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Hương - Đà Lạt) là một trong 3 dinh thự (Dinh I, Dinh II, Dinh III) nổi tiếng ở Đà Lạt, từng là nơi ở và làm việc của vua Bảo Đại. Sau nhiều năm xuống cấp, dinh thự này được cải tạo và đưa vào kinh doanh du lịch từ năm 2015, trở thành điểm tham quan nổi tiếng của Đà Lạt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Năm 2024, Dinh I ngưng hoạt động do có nhiều vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Giữa tháng 6.2026, khu dinh thự đón khách tham quan miễn phí trong vài ngày rồi tiếp tục dừng hoạt động đến nay
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Việc khu dinh thự Dinh I ngưng hoạt động thời gian qua, khiến người dân và du khách đến với Đà Lạt tiếc nuối. Cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính chủ trì rà soát để tham mưu đề xuất tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá cho thuê tài sản công đối với cơ sở nhà đất Dinh I và các biệt thự trong khuôn viên...
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Bình luận (0)