Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

04/03/2024 20:41 GMT+7

Trong buổi gặp mặt phóng viên các báo, đài trên địa bàn TP.HCM vào chiều 4.3.2024, ông Phạm Ngọc Duy (Chánh văn phòng TAND TP.HCM) cho biết công tác chuẩn bị xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cơ bản đã hoàn tất. TAND TP.HCM đã bố trí khu vực xét xử riêng để không làm ảnh hưởng đến các công việc cũng như phiên tòa xét xử khác.

Chiều 4.3.2024, Chánh văn phòng TAND TP.HCM là ông Phạm Ngọc Duy cho biết công tác chuẩn bị xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cơ bản đã hoàn tất.

TAND TP.HCM đã liên thông 2 phòng xử án lớn nhất, bố trí thêm bàn ghế và màn hình tivi theo từng khu vực để những người tham dự có thể theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa.

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Theo Chánh văn phòng TAND TP.HCM, do trụ sở tòa án đang trùng tu giai đoạn 2, vì vậy tòa chỉ đáp ứng chỗ ngồi cho gần 3.000 người gồm các luật sư và người có quyền lợi liên quan trong vụ án. Nơi ăn ở, nghỉ ngơi, giam giữ các bị cáo được chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian xét xử từ ngày 5.3 đến 29.4.2024.

Phía bên ngoài, công tác an ninh cũng được triển khai nghiêm ngặt để đảm bảo cho phiên tòa diễn ra. Tất cả những người tham dự phiên tòa phải có giấy mời hoặc giấy triệu tập.

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Cận cảnh bên trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

NGUYỄN ANH - THẢO NHÂN

Về phương diện tác nghiệp của báo chí, các phóng viên phóng viên, nhà báo phải đăng ký danh sách tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Tại phiên tòa, sau khi một số báo được tác nghiệp phần khai mạc, sẽ đi vào phòng tác nghiệp dành riêng cho báo chí để theo dõi diễn biến phiên tòa.

Cận cảnh nơi xét xử tỉ phú Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát- Ảnh 2.

Luật sư và báo chí sẽ bị hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện tử, được tòa cung cấp máy tính; riêng báo chí chỉ được sử dụng máy ảnh, ghi âm.

NGUYỄN ANH - THẢO NHÂN

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.3 đến 29.4.2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về 3 tội danh: "tham ô tài sản", "đưa hối lộ" và "tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bị xét xử cùng bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa lần này còn có hơn 80 bị can, bao gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước, bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: “tham ô tài sản”, “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”.

Đại án Vạn Thịnh Phát: Được Trương Mỹ Lan 'thưởng' gần 1.500 tỉ đồng vì xin giấy phép

Riêng ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, khi tìm cách chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.