Cận cảnh rừng cộng đồng ở Lâm Đồng tiếp tục bị tác động sau khi bị thu hồi

30/05/2020 11:19 GMT+7

Dù UBND H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã có văn bản thu hồi hơn 231 ha rừng, đất rừng cộng đồng ở thôn 4, xã Lộc Phú từ tháng 8.2019, thế nhưng đến nay rừng vẫn tiếp tục bị tác động.

Như Thanh Niên đã phản ánh, tháng 8.2019, UBND H.Bảo Lâm có văn bản thu hồi toàn bộ hơn 231 ha rừng, đất rừng cộng đồng ở thôn 4, xã Lộc Phú, thuộc TK 438A và 439 và giao lại cho Ban quản lý Rừng phòng hộ (Ban QLRPH) ĐamB’ri quản lý bảo vệ, trồng lại rừng.
Thế nhưng trong tháng 5.2020, PV Thanh Niên vài lần trở lại nơi đây và chứng kiến có thêm nhiều diện tích rừng bị tác động để lấy đất canh tác; có thêm nhiều ngôi nhà mới mọc lên giữa rừng…

Ngôi nhà mới xây dựng trong rừng cộng đồng thôn 4 mà UBND H.Bảo Lâm đã thu hồi tháng 8.2019

Ảnh: Lâm Viên

Tại khoảnh 6, TK 438A, nơi mà vào tháng 7.2019, PV chứng kiến các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm “khai quật" hàng trăm lóng gỗ thông dưới tán rừng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ phá rừng thì hiện nay đã trở thành vườn bơ xanh tốt, cao quá đầu người. Bên ngoài có hàng rào bao quanh và cổng khoá chặt, bên trong vườn có ngôi nhà bằng gạch đang xây dựng gần hoàn thiện. 

Cơ quan chức năng kiểm đếm cây rừng mới bị chặt hạ trong khu 'vườn bơ" của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng vào ngày 26.5.2020

Ảnh: Lâm Viên

Điều đáng nói nhà và khu vườn này chỉ cách UBND xã Lộc Phú khoảng 500 m.
Ngày 26.5, sau khi nhận tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm H.Bảo Lâm phối hợp Ban QLRPH ĐamB’ri và UBND xã Lộc Phú đến lập biên bản vụ việc. Theo đó tại đây có 22 cây thông bị ken, hàng chục cây keo bị cưa hạ và chất vào gốc thông để đốt. Thế nhưng, sáng 28.5, chủ vườn vẫn vô tư chở nước tới tưới cho cây mới bứng đến trồng.

Cây thông tiếp tục bị đẽo gọt tại TK 439, xã Lộc Phú

Ảnh: Lâm Viên

Ông Huỳnh Quang Công, Trưởng Ban QLRPH ĐamB’ri, thừa nhận đây là vườn và nhà tạm của ông Nguyễn Văn Dũng (bố ruột của ông Nguyễn Đức Dạo, Tổ trưởng cộng đồng thôn 4). Trước đây Ban và UBND xã Lộc Phú đã đến lập biên bản vụ việc nhưng bị cha con ông Dũng chửi bới, thách thức, đe doạ…

Con đường mới được san ủi dẫn vào ngôi nhà mới dựng tại TK 439 mà UBND H.Bảo Lâm đã thu hồi giao cho Ban QLRPH ĐamB'ri

Ảnh: Lâm Viên

Ngôi nhà mới dựng và vườn bơ mới ghép thay cho rừng cộng đồng bị triệt hạ tại TK 439, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm

Ảnh: Lâm Viên

Tại khoảnh 2, TK 439 bà T.T.T (ở TP. Bảo Lộc) đang cho ghép vườn bơ rộng 2,2 ha. Lô đất này bà T. mua của ông Nguyễn Văn Khánh (cán bộ tư pháp xã Lộc Phú ) với số tiền 420 triệu đồng, bằng “hợp đồng thoả thuận giao khoán” ghi ngày 17.4.2017, có thời gian thực hiện đến ngày 1.9.2063.

Ngôi nhà ông Giáp Văn Thống dựng trái phép trong TK 438a bị các cơ quan chức năng lập biên bản cuối năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa bị tháo dỡ

Ảnh: Lâm Viên

Còn tại TK 438a có ngôi nhà khá đẹp của ông Giáp Văn Thống mà theo ông Công, vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, Ban QLRPH ĐamB’ri, UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm có lập biên bản, về hành vi dựng nhà trái phép và yêu cầu tháo dỡ nhưng nay vẫn tồn tại.

Cây rừng tiếp tục ngã xuống  và bị đốt cháy để vườn cà phê mọc lên tại TK 439

Ảnh: Lâm Viên

Tại TK 439, có những khoảnh rừng thông tiếp tục bị hủy hoại, cưa hạ nằm ngổn ngang, đốt cháy để chiếm đất sản xuất, nhiều khu rừng vừa được dọn dẹp thực bì, đào hố để trồng cà phê, bơ. Nơi đây có thêm nhiều ngôi nhà bằng tôn, sắt mới, xây dựng trái phép trong rừng giao cho cộng đồng thôn 4, tại TK 438A và 439 đã bị thu hồi.

Khu rừng này vừa được dốt cháy thực bì để chuẩn bị trồng bơ và cà phê

Ảnh: Lâm Viên

Rừng Cộng đồng tại TK 439 đã bị thu hồi vẫn tiếp tục bị ken chết đứng

Ảnh: Lâm Viên

Rừng cộng đồng thôn 4 sau khi bị thu hồi vẫn tiếp tục ngã

Ảnh: Lâm Viên

Tại khoảnh 5, TK 439 có khu trang trại mà ông Phạm Tấn Hùng (ngụ TP.Bảo Lộc) dựng lên trên phần diện tịch 10 ha rừng cộng đồng mà ông sang nhượng lại của ông Nguyễn Đức Dạo (Tổ trưởng nhận rừng cộng đồng thôn 4 trước đây) vẫn tồn tại.

Khu trang trại ông Phạm Tấn Hùng xây dựng trên đất rừng tại TK 439 từ nhiều năm nay

Ảnh: Lâm Viên

Bà H.T.H (người dân xã Lộc Phú) bức xức: “Dù huyện có văn bản thu hồi rừng cộng đồng thôn 4 vào tháng 8.2019 nhưng tại đây vẫn xảy ra tình trạng sang nhượng đất, rừng để trồng cà phê và các loại cây trồng khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.