Cận cảnh viên kim cương siêu khủng vừa được tìm thấy

08/07/2021 09:15 GMT+7

Botswana đã khai thác thêm một viên kim cương khổng lồ với kích thước 1.174 carat, chỉ ít ngày sau khi phát hiện viên kim cương 1.098 carat.

Hãng khai thác kim cương Lucara của Canada hôm 7.7 đã trình viên kim cương trước nội các Botswana do Tổng thống Mokgweetsi Masisi lãnh đạo. Dựa trên hình ảnh, nó có thể lấp đầy lòng một bàn tay lớn.
Ngày 1.6, hãng Debswana tuyên bố đã tìm thấy viên kim cương “lớn thứ ba” thế giới, trọng lượng 1.098 carat. Đến ngày 12.6, viên kim cương 1.174 carat lộ diện ở mỏ của hãng Lucara. Như vậy chỉ trong vòng ít ngày, 2 viên kim cương khổng lồ được khai thác tại Botswana, trong đó viên sau lớn hơn viên trước.
“Chúng ta đã làm nên lịch sử, cho cả Lucara lẫn Botswana”, Hãng AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Naseem Lahri. Như vậy, viên kim cương 1.174 carat hiện lớn thứ ba thế giới.

Botswana phát hiện viên kim cương lớn thứ 3 thế giới

Botswana đang dẫn đầu thế giới về khoản khai thác kim cương khổng lồ, chiếm đến 6 trong số 10 hạng đầu.
Viên kim cương lớn nhất thế giới từng được khai thác là Cullinan (3.106 carat) ở Nam Phi vào năm 1905. Một số phần được đẽo gọt của viên kim cương này được nạm vào vương miện của hoàng gia Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.