Cần chú trọng hơn nữa vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/08/2022 14:03 GMT+7

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đề nghị quan tâm đến các vấn đề phòng ngừa xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và vấn đề hỗ trợ trẻ em sau Covid-19 .

Ngày 16.8, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã chủ trì Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần 9, khóa 8.

Đồng chủ trì còn có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương.

Anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Hoàng Trọng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về 5 văn bản gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; dự thảo Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; dự thảo Báo cáo chuyên đề Công tác phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022; dự thảo Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027; dự thảo Hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình Hội đồng trẻ em các cấp giai đoạn 2017-2025.

Ông Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, phát biểu

hoàng trọng

Ông Đặng Hoa Nam, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) phát biểu thảo luận

hoàng trọng

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đồng ý nội dung về hoạt động công tác Đội trong thời gian qua. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, các hoạt động công tác Đội gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp của tổ chức Đội đã triển khai rất tốt các hoạt động của mình. Tuy có một số hoạt động chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng do nguyên nhân khách quan nhiều hơn là nguyên nhân chủ quan.

Chị Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, phát biểu

hoàng trọng

Phát biểu tổng kết hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Đội Trung ương nghiên cứu, đánh giá để triển khai những nội dung này.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất Chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm 2022-2023 có chủ đề: Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt tiến bước lên Đoàn. Vì vậy, các giải pháp đưa ra để triển khai Chương trình công tác Đội và Phong trào thiếu nhi phải bám sát chỉ tiêu và chủ đề này. Đồng thời, cần bổ sung, làm rõ thêm các chỉ tiêu về chuyển đổi số và cụ thể hóa việc thực hiện chuyển đổi số cho thiếu nhi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu kết luận hội nghị

hoàng trọng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, góp ý thêm về dự thảo Báo cáo chuyên đề Công tác phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022, đặc biệt là những vấn đề làm chưa được, những vấn đề nên làm trong thời gian sắp đến…

Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ kỹ năng cho trẻ em, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị quan tâm đến vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em, trong đó cái chính là “phòng”, cụ thể là phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em và các vấn đề hỗ trợ trẻ em sau Covid-19…

Các đại biểu tham dự hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần 9, khóa 8

hoàng trọng

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa phải) tặng hoa chúc mừng chị Trần Thu Hà và anh Lê Anh Quân

hoàng trọng

Tại Hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã tặng hoa chúc mừng chị Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM đã được kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và anh Lê Anh Quân, Phó trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, được bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.