Nằm ở tỉnh ven biển Latakia của Syria, Căn cứ Không quân Hmeimim của Nga là nơi trú ẩn của hàng ngàn người trốn chạy trong cuộc nổi dậy hồi tháng 3.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) khẳng định “một nhóm vũ trang có liên hệ với (chính quyền mới) đã tấn công căn cứ từ một ngôi làng gần đó”, và một số thành viên đã xâm nhập được vào đường băng bên trong căn cứ.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin Căn cứ Không quân Hmeimim bị tấn công.
Việc lật đổ nhà lãnh đạo Syria lâu năm và đồng minh của Nga là cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12.2024 đã khiến tương lai của hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria trở nên không chắc chắn.
Các nước phương Tây hy vọng sẽ gây sức ép buộc Damascus đóng cửa hai căn cứ đó. Ngoài Căn cứ Không quân Hmeimim, Nga còn có căn cứ hải quân tại tỉnh Tartus của Syria.
Bình luận (0)