Quyết định này được đưa ra không lâu sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump sau cuộc thảo luận này đã cảnh báo rằng áp đặt thêm các hạn chế kinh tế đối với Moscow có khả năng ảnh hưởng xấu đến nỗ lực đạt được hòa bình ở Ukraine.
Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 20.5 thông báo liên minh đã chính thức thông qua gói cấm vận thứ 17 lên Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.
Bà Kallas cho hay gói cấm vận thứ 18 lên Nga đang được chuẩn bị.
Cũng trong ngày 20.5, Anh công bố lệnh cấm vận mới nhắm vào các lĩnh vực quân sự, năng lượng và tài chính của Nga. Lệnh cấm vận chống lại 100 mục tiêu mới được ban hành sau đợt tấn công bằng UAV lớn nhất của Nga tại Ukraine cuối tuần rồi.
Nga chưa bình luận về các hành động trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói sẽ không cấm vận Nga vì có cơ hội đạt tiến triển về ngừng bắn và hòa bình. Báo Financial Times của Anh hôm 20.5 dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu thừa nhận ông Trump ”đang bỏ đi", và gánh nặng "hỗ trợ và tài trợ cho Ukraine, gây sức ép cho Nga, tất cả dồn lên [châu Âu]”.
Bình luận (0)