Chiến sự ngày 317: Xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn trọng yếu

Khánh An
Khánh An
07/01/2023 04:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn rất quan trọng, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kyiv.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực trúng hỏa lực Nga ở Kherson vào ngày 6.1

reuters

Hãng Reuters ngày 6.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn trọng yếu, trong bối cảnh Washington cam kết gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Kyiv.

“Hiện tại cuộc xung đột ở Ukraine đang ở thời điểm trọng yếu. Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể để giúp người Ukraine chống lại lực lượng Nga”, Tổng thống Biden phát biểu tại một cuộc họp chính phủ.

“Mới đây, tôi đã thảo luận nhiều với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về Ukraine và những liên minh của chúng ta ở châu Âu, cũng như về Liên minh châu Âu (EU). Chúng ta có nhiều nước cùng chia sẻ quan điểm”, ông cho biết.

Xem nhanh: Ngày 316 chiến dịch Nga, ông Putin bất ngờ ra lệnh ngừng bắn, Mỹ, Đức, Pháp cấp xe tăng, thiết giáp cho Ukraine

Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh về quyết định gần đây nhằm cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley và hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 5.1, Tổng thống Biden và Thủ tướng Scholz cho biết Mỹ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley trong khi Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine.

Cả hai nước đồng ý sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng xe chiến đấu. Đức cũng sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho hay Đức dự định gửi khoảng 40 xe chở quân bọc thép Marder cho Ukraine trước thời điểm cuối quý 1 năm nay. Bên cạnh đó, một hệ thống Patriot cũng sẽ được cung cấp cho Ukraine trong thời gian đó.

Động thái trên được cho là bước thay đổi lớn trong hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Cho đến nay, Mỹ và Đức vẫn rất thận trọng trong việc gửi vũ khí hạng nặng của NATO dụng sang Ukraine vì lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Mỹ sẽ không thực hiện yêu cầu cung cấp xe tăng của Ukraine

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4.1 tuyên bố sẽ viện trợ xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho Ukraine.

Xem thêm: Mỹ, Đức gửi xe chiến đấu bọc thép cho Ukraine

Binh sĩ Ukraine có thể sang Mỹ huấn luyện

CNN dẫn lời tướng Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, cho biết Mỹ đang xem xét đưa binh sĩ Ukraine tới Mỹ để huấn luyện về hệ thống tên lửa Patriot, cùng với việc huấn luyện tại nước ngoài hoặc "kết hợp cả hai".

“Tôi nghĩ rằng rõ ràng chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta sẽ có thể cung cấp loại hình đào tạo đó để Ukraine có thể duy trì các loại hệ thống để tập trung vào việc bảo vệ đất nước của họ và giành lại lãnh thổ", ông Ryder cho biết trong một cuộc họp báo.

Đã chuyển giao Javelin, HIMARS rồi Patriot, Mỹ sẽ còn gửi gì cho Kyiv?

Vào tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine "có khả năng hạ gục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở trần bay cao hơn đáng kể so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đó".

Trong một diễn biến khác, CNN dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho hay ông đã nói với Tổng thống Zelensky về việc sẽ cân nhắc đến thăm Kyiv, tùy thuộc và “những tình hình khác nhau”.

Ukraine nói Nga tấn công ngay trước lệnh ngừng bắn

Đài CNN ngày 6.1 đưa tin giới chức Ukraine cho hay các khu vực Kherson và Kramatorsk bị trúng hỏa lực của Nga trước khi Moscow đơn phương áp dụng lệnh ngừng bắn tạm thời dịp Giáng sinh Chính thống giáo.

Ông Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho hay khu vực Kramatorsk phía đông Ukraine bị Nga phóng rốc két trúng một tòa nhà dân cư.

Thị trưởng thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donetsk cho biết đạn pháo của Nga đã bắn trúng thành phố này vào ngày 6.1.

Giao tranh vẫn râm ran dù Nga tuyên bố ngừng bắn ở Ukraine

“Kramatorsk đang bị hỏa hoạn. Hãy ở trong nơi trú ẩn", Thị trưởng Oleksandr Honcharenko của Kramatorsk đăng trên mạng xã hội. Ông Honcharenko không cho biết chi tiết thiệt hại. Nga chưa phản ứng trước các thông tin này.

Trước khi Nga đơn phương ngừng bắn tạm thời, ít nhất 4 vụ nổ đã được ghi nhận tại Kherson ở phía nam Ukraine. Ông Tymoshenko cho biết Kherson ghi nhận thương vong, nhưng chưa thông tin con số cụ thể.

Theo đài truyền hình nhà nước Nga, lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga để cho phép các binh sĩ tổ chức lễ Giáng sinh theo Chính thống giáo Nga đã chính thức bắt đầu vào giữa trưa (giờ Moscow, tức 16 giờ tại Việt Nam).

Phương Tây nói gì về lệnh ngừng bắn của Nga?

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5.1 cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn hai ngày chỉ đơn giản nhằm tìm chỗ thở cho nỗ lực tiến hành chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. “Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng tìm một ít ôxy”, ông Biden nói.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh phía Nga ngừng bắn ở Ukraine trong hai ngày 6-7.1 nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Nông dân vùng tiền tuyến Ukraine chọn ở lại vì thương đàn gia súc

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đã vấp phải sự nghi ngờ từ phương Tây. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 5.1 đã từ chối thẳng thừng lệnh ngừng bắn nói trên của Moscow, nói rằng đó là một chiêu trò để ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass và đưa thêm lực lượng Nga vào khu vực, theo Reuters.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng cho rằng Nga phải rút quân và chấm dứt các cuộc tấn công nếu muốn khôi phục hòa bình.

Trong khi đó, theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.1 chỉ trích lực lượng Ukraine tiếp tục khai hỏa nhằm vào các khu vực ở Donbass, dù tổng thống Putin đã công bố lệnh ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho hay trong 24 giờ trước lệnh ngừng bắn, phía Nga đã tấn công nhắm vào các binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép chở quân, pháo của Mỹ sản xuất, xe tải và một hệ thống S-300. Lực lượng Nga còn bắn rơi 1 chiếc Su-25 và chặn các UAV của Ukraine, cũng như rốc két HIMARS trong giao tranh ở tiền tuyến.

Mỹ, Đức xác nhận cung cấp xe thiết giáp cho Ukraine

Xem thêm: Tổng thống Biden nói gì sau khi Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine?

Tốn kém của Ukraine khi diệt UAV

Quân đội Ukraine đang ngày càng nâng cao kỹ năng bắn hạ UAV, nhưng đang tồn tại một tình trạng mất cân bằng. Nhiều vũ khí phòng vệ như các tên lửa đất đối không của Ukraine có chi phí cao hơn nhiều so với UAV của Nga.

Chuyên gia Artem Starosiek đứng đầu Molfar, cơ quan tham vấn hỗ trợ Ukraine trong xung đột, ước tính việc dùng tên lửa bắn hạ có thể tốn kém gấp 7 lần chi phí của một UAV. Đây có thể là phép tính mà Nga đang theo đuổi.

Molfar ước tính rằng Nga đã điều khoảng 600 UAV đến Ukraine từ tháng 9, trong chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng.

UAV Shahed-136 do Iran sản xuất mà phương Tây cho rằng Nga sử dụng ngày càng nhiều tại Ukraine từ tháng 10 là thiết bị khá đơn giản và không đắt tiền, trong khi vũ khí để bắn hạ chúng lại tốn kém hơn.

Báo Mỹ: UAV Nga rẻ hơn nhiều so với hệ thống phòng không Ukraine

Xem thêm: Cái giá Ukraine phải trả để bắn hạ UAV Nga

Mỹ cấm vận nhằm vào UAV Iran

Theo Reuters ngày 6.1, Mỹ vừa ra các lệnh cấm vận mới nhằm vào hãng chế tạo máy bay không người lái (UAV) của Iran, vốn bị Washington cho rằng được Nga sử dụng nhằm vào hạ tầng Ukraine.

Bộ Tài chính Mỹ ra thông cáo về việc cấm vận 6 lãnh đạo của công ty Qods Aviation Industries (QAI). QAI, hiện bị Mỹ cấm vận từ năm 2013, là một hãng sản xuất quốc phòng lớn của Iran chuyên thiết kế và sản xuất UAV.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để ông Putin không có được vũ khí dùng trong chiến sự ở Ukraine.

Sớm tẩu tán tài sản, tỉ phú Nga Abramovich biết trước chiến sự Ukraine sẽ bùng nổ?

Tỉ phú Nga biết trước chiến sự?

Tờ The Guardian ngày 6.1 đăng bài viết độc quyền về việc các tổ chức tín thác trị giá hàng tỉ USD tài sản của tỉ phú Nga Roman Abramovich (57 tuổi) đã được chuyển giao quyền thụ hưởng cho các con trước khi ông bị phương Tây cấm vận.

Những hồ sơ bị rò rỉ cho thấy 10 tổ chức tín thác ở nước ngoài được thành lập vì lợi ích của ông Abramovich đã nhanh chóng được sắp xếp lại vào đầu tháng 2.2022, khoảng 3 tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà Trắng không xác nhận tổ hợp HIMARS đã bị Nga phá hủy ở Ukraine

Xem thêm: Sớm tẩu tán tài sản, tỉ phú Nga Abramovich biết trước chiến sự Ukraine sẽ bùng nổ?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.