Tổng thống Biden nói gì sau khi Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2023 09:56 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh phía Nga ngừng bắn ở Ukraine trong hai ngày 6-7.1 nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga.

Tổng thống Biden ngày 5.1 (theo giờ Mỹ) cho rằng việc Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn hai ngày nói trên chỉ đơn giản nhằm tìm chỗ thở cho nỗ lực tiến hành chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo AFP. Ông Biden còn nói rằng ông Putin “sẵn sàng đánh bom các bệnh viện, nhà trẻ và nhà thờ” vào ngày 25.12.2022 và vào ngày đầu năm mới. “Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng tìm một ít oxy”, Tổng thống Biden cho hay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5.1

Reuters

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ lo ngại rằng Nga sẽ sử dụng thời gian ngừng bắn để “tái tập hợp lực lượng, nghỉ ngơi và cuối cùng là tấn công trở lại”. Ông Price còn nói rằng Tổng thống Putin có thể tìm cách “đánh lừa thế giới” bằng cách làm ra vẻ rằng ông ấy muốn hòa bình.

“Đây dường như không phải là một sự thay đổi trong cục diện cuộc chiến. Nếu Nga thực sự nghiêm túc về hòa bình, về việc chấm dứt cuộc chiến này, họ sẽ rút lực lượng khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine”, ông Price nhấn mạnh.

Tổng thống Putin ra lệnh ngừng bắn Giáng sinh, Ukraine, Mỹ chỉ trích

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 5.1 đã từ chối thẳng thừng lệnh ngừng bắn nói trên của Moscow, nói rằng đó là một chiêu trò để ngăn chặn bước tiến của các lực lượng Ukraine ở vùng Donbass và đưa thêm lực lượng Nga vào khu vực, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky còn nói rằng Moscow đã nhiều lần phớt lờ kế hoạch hòa bình của Kyiv và nhấn mạnh chiến tranh sẽ kết thúc khi quân đội Nga rời khỏi Ukraine hoặc bị đẩy lùi.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.