Chiến sự ngày 315: Nga liên tiếp trúng tên lửa Ukraine

05/01/2023 04:35 GMT+7

Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây nhiều thiệt hại nhân mạng cho lực lượng Nga trong những ngày gần đây.

Tiểu đoàn quốc tế Carpathian Sich, gồm binh sĩ Ukraine và binh sĩ nước ngoài, tập trận gần tiền tuyến ở Kreminna, Ukraine, ngày 3.1

reuters

Nga công bố thêm thương vong

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.1 thông báo 89 binh sĩ Nga đã thiệt mạng sau khi Ukraine phóng 4 tên lửa từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào nơi đóng quân tạm thời ở thành phố Makiivka thuộc vùng Donetsk. Con số này đã tăng lên so với mốc 63 binh sĩ thiệt mạng mà Nga thừa nhận trước đó 2 ngày.

Dù cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra lý do chính của việc bị tấn công rõ ràng là tình trạng sử dụng điện thoại trái phép của hàng loạt binh sĩ.

Xem nhanh: Ngày 314 chiến dịch, Nga phá hủy HIMARS để trả đũa, lãnh đạo Ukraine cảnh báo sẽ có tấn công lớn

Tổn thất nhân mạng trên đã gây ra làn sóng giận dữ ở nước Nga, chủ yếu nhằm vào giới tướng lĩnh quân sự hơn là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Xem thêm: 'Lính Nga lén dùng điện thoại đã giúp Ukraine tấn công gây tổn thất cực lớn'

Ukraine xác nhận tấn công Nga ở Kherson

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận thêm một cuộc tấn công khác trong đêm giao thừa khiến Nga tổn thất lớn, diễn ra tại tỉnh Kherson.

Cuộc tấn công diễn ra gần thị trấn Chulakivka khiến gần 500 binh sĩ thương vong. “Đối phương tiếp tục chịu tổn thất. Thông tin được xác nhận là lực lượng phòng vệ Ukraine hôm 31.12 đã tấn công một vị trí có nhiều binh sĩ và thiết bị của Nga. Khoảng 500 binh sĩ Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng”, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên lực lượng Ukraine ở miền nam, cho rằng “đây là một trong những thành tựu của Ukraine ở hướng mặt trận này”.

Cựu tướng NATO dự đoán sẽ có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vào mùa hè

Nga chưa có phản ứng về thông tin này.

Dự trữ khí đốt của EU vẫn cao

AP đưa tin Liên minh châu Âu (EU) ngày 4.1 cho biết mức dự trữ khí đốt tự nhiên vẫn cao, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm cắt đứt nguồn cung cấp cho khối.

27 quốc gia EU đã dự trữ khí đốt từ năm ngoái để tránh trường hợp thiếu hụt năng lượng trong mùa đông. Ủy ban EU ngày 4.1 ước tính rằng mức lưu trữ khí đốt chung của khối đang ở mức gần 84%. Ủy ban cũng cho biết mức dự trữ khí đốt trong tháng 12 cao hơn 13% so với mức trung bình của giai đoạn 2016-2018.

Moscow nói pháo kích phá hủy HIMARS của Ukraine để đáp trả vụ tấn công trại lính Nga

Nga triển khai tàu mang tên lửa bội siêu thanh đến Đại Tây Dương

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.1 đã phát lệnh cho một tàu khu trục đến Đại Tây Dương. Tàu này được trang bị tên lửa hành trình bội siêu thanh thế hệ mới, một tín hiệu cho phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước trong xung đột ở Ukraine.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã bắt đầu trực chiến từ ngày 4.1. Trong buổi lễ qua video với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và chỉ huy tàu Gorshkov, ông Igor Krokhmal, Tổng thống Putin cho biết: “Lần này con tàu được trang bị tên lửa bộ siêu thanh mới nhất - Zircon. Tôi chắc chắn rằng những vũ khí mạnh mẽ như vậy sẽ bảo vệ Nga một cách đáng tin cậy khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài”.

Bộ trưởng Shoigu cho biết tàu Gorshkov sẽ đi đến Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải.

Cựu phó thủ tướng Nga gửi mảnh đạn do trúng pháo kích Ukraine cho Tổng thống Pháp

Cựu phó thủ tướng Nga gửi mảnh đạn cho tổng thống Pháp

Theo RT, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cũng là cựu Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine ở Donbass, đã gửi một mảnh đạn được lấy ra khỏi cơ thể mình và một lá thư cho đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy. Ông Rogozin cũng yêu cầu chuyển nó cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Rogozin bị thương tại Donetsk vào ngày 21.12.2022, khi khách sạn nơi ông ở bị pháo kích. Ủy ban Điều tra của Nga tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và cung cấp để thực hiện vụ tấn công.

Moscow nói pháo kích phá hủy HIMARS của Ukraine để đáp trả vụ tấn công trại lính Nga

Xem thêm: Trúng pháo kích của Ukraine, cựu phó thủ tướng Nga gửi mảnh đạn cho tổng thống Pháp

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.