Trúng pháo kích của Ukraine, cựu phó thủ tướng Nga gửi mảnh đạn cho Tổng thống Pháp

05/01/2023 00:13 GMT+7

Cựu Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã gửi thư cho Đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy cùng với một mảnh đạn lấy ra từ cơ thể mình và yêu cầu gửi chúng đến cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron .

Ảnh chụp được ông Dmitry Rogozin chia sẻ sau cuộc phẫu thuật

chụp màn hình rt

RT đưa tin cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cũng là cựu Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine ở Donbass, cho biết ông đã gửi một mảnh đạn được lấy ra khỏi cơ thể mình và một lá thư cho đại sứ Pháp tại Moscow.

Ông Rogozin bị thương tại Donetsk vào ngày 21.12.2022, khi khách sạn nơi ông ở bị pháo kích. Ủy ban Điều tra của Nga tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và cung cấp để thực hiện vụ tấn công.

Cựu phó thủ tướng Nga gửi mảnh đạn do trúng pháo kích Ukraine cho Tổng thống Pháp

Cựu Phó thủ tướng Rogozin cho biết mảnh đạn được lấy ra khỏi cơ thể ông đã được gửi đến Đại sứ Pháp tại Moscow Pierre Levy cùng với một lá thư.

“Ông biết có bao nhiêu dân thường đã bị giết ở Donetsk và các thành phố tiền tuyến bởi vũ khí của Pháp và lính đánh thuê Pháp không? Hàng trăm người, bao gồm cả trẻ em”, bức thư viết.

Ông Rogozin cho biết ông hy vọng Đại sứ Levy hiểu mức độ trách nhiệm cá nhân của mình đối với những cái chết này.

“Với mảnh đạn mà các bác sĩ phẫu thuật lấy ra từ xương sống của tôi, tôi yêu cầu ông chuyển nó cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", ông Rogozin viết trong thư.

Ông Rogozin cho biết ông bị thương ở vai phải và có một mảnh đạn cách xương sống “một milimet”. Nhân viên y tế địa phương không thể lấy mảnh vỡ ra và ông Rogozin đã được chuyển đến Moscow để phẫu thuật trước năm 2022.

Theo AP, Đại sứ quán Pháp tại Nga từ chối bình luận về bức thư của cựu Phó thủ tướng Rogozin

Cựu tướng NATO dự đoán sẽ có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vào mùa hè

Ông Rogozin đứng đầu Roscosmos từ năm 2018 đến tháng 7.2022. Trước đó, ông là Phó thủ tướng phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga từ 2011-2018, và là đặc phái viên của Moscow tại NATO từ năm 2008 đến 2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.