Croatia chính thức dùng đồng euro, gia nhập khu vực Schengen

01/01/2023 12:09 GMT+7

Croatia vào ngày 1.1 đã chuyển sang sử dụng đồng euro và gia nhập khu vực Schengen của châu Âu, hai cột mốc quan trọng đối với quốc gia này sau khi gia nhập EU gần một thập niên trước.

Bộ trưởng Nội vụ Davor Bozinovic của Croatia (trái) và Bộ trưởng Hành chính Công Sanja Ajanovic Hovnik của Slovenia tham dự lễ mở cửa khẩu biên giới tại Bregana, Croatia ngày 1.1 khi Croatia gia nhập khu vực Schengen

reuters

Theo AFP, vào nửa đêm 31.12.2022, Croatia đã tạm biệt đồng tiền kuna của mình và trở thành thành viên thứ 20 của khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone). Cùng ngày, Croatia cũng trở thành quốc gia thứ 27 gia nhập khu vực Schengen, giúp hơn 400 triệu người di chuyển tự do xung quanh các quốc gia thành viên của khối.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến thăm Croatia vào ngày 1.1 để đánh dấu các sự kiện quan trọng này.

Giới chuyên gia cho rằng việc sử dụng đồng euro sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế Croatia vào thời điểm lạm phát đang tăng vọt trên toàn thế giới sau khi khủng hoảng Ukraine khiến giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt.

Tuy nhiên, người dân Croatia có nhiều cảm xúc khác nhau về việc này. Dù hoan nghênh việc chấm dứt kiểm soát biên giới, một số người lo lắng về việc chuyển đổi sang đồng euro. Các nhóm đối lập cánh hữu cho rằng điều này chỉ có lợi cho các nước lớn như Đức và Pháp.

Nhiều người Croatia lo ngại rằng việc sử dụng đồng euro sẽ dẫn đến việc tăng giá - đặc biệt là các doanh nghiệp sẽ làm tròn điểm giá khi họ chuyển đổi từ đồng kuna sang euro.

Tuy vậy, việc sử dụng đồng euro từ lâu đã trở nên phổ biến ở Croatia. Người Croatia định giá những tài sản quý giá nhất của họ như ô tô và căn hộ bằng đồng euro, thể hiện sự thiếu tin tưởng vào đồng nội tệ.

Khoảng 80% tiền gửi ngân hàng ở nước này được tính bằng đồng euro và các đối tác thương mại chính của Zagreb cũng nằm trong khu vực đồng euro.

Các quan chức Croatia đã bảo vệ quyết định gia nhập khu vực đồng euro và Schengen. Thủ tướng Andrej Plenkovic của Croatia ngày 28.12.2022 cho biết đây là "hai mục tiêu chiến lược của việc hội nhập sâu hơn vào Liên minh châu Âu (EU)". Croatia đã gia nhập EU vào năm 2013.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc sử dụng đồng euro sẽ hạ thấp các điều kiện cho vay trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn. Tỷ lệ lạm phát của Croatia đạt 13,5% trong tháng 11. Trong khi đó, con số này của Eurozone là 10%.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, một loạt sự kiện cũng đã được tổ chức dọc theo biên giới của Croatia với các nước láng giềng EU để tượng trưng cho việc đi lại không rào cản.

Bộ trưởng Ngoại giao Gordan Grlic-Radman của Croatia đã tham gia một buổi lễ tại biên giới với Hungary, thành viên EU. Tại đây, việc đếm ngược đón năm mới được kết thúc với việc nâng hàng rào biên giới lên.

Một buổi lễ tương tự cũng được tổ chức tại biên giới Slovenia, với sự tham gia của các Bộ trưởng Nội vụ Davor Bozinovic và Bộ trưởng Hành chính công Slovenia Sanja Ajanovic Hovnik của Croatia.

"Tối nay chúng tôi đang ăn mừng năm mới, châu Âu mới với Croatia nằm trong Schengen. Đây là sự khẳng định cuối cùng về bản sắc châu Âu của chúng tôi”, ông Bozinovic cho biết.

Việc Croatia gia nhập khu vực không biên giới Schengen cũng sẽ thúc đẩy ngành du lịch, vốn chiếm 20% GDP của quốc gia này.

Tuy vậy, do các vấn đề kỹ thuật, việc kiểm tra biên giới tại các sân bay đến ngày 26.3 mới chấm dứt.

Croatia vẫn sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt ở biên giới phía đông với các nước láng giềng không thuộc EU là Bosnia và Herzegovina, Montenegro và Serbia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.