Chiến sự Ukraine ngày 47: Nga tập trung lực lượng ở miền đông Ukraine

12/04/2022 06:30 GMT+7

quân sự để đàm phán">Nga và Ukraine đang tiếp tục dồn lực cho các hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine vào tuần lễ được xem là rất quan trọng trong cuộc xung đột này.

Một người dân đi dạo gần một tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 10.4

reuters

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.4 cho biết Nga đang tập trung hàng ngàn binh sĩ ở miền đông Ukraine để thực hiện một đợt tiến công mới. Báo cáo từ tình báo Anh cho biết Nga đang tiếp tục pháo kích ở Donetsk Luhansk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được một số cuộc tiến công, đồng thời phá hủy xe tăng và xe quân sự Nga.

Ukraine ngày 11.4 cho biết các lực lượng nước này vẫn đang cố thủ tại phòng tuyến ở thành phố Mariupol, nơi đã bị Nga bao vây trong nhiều tuần qua.

Xem nhanh: Diễn biến nóng ở miền đông Ukraine trong ngày 47 chiến dịch quân sự của Nga

“Đường dây liên lạc với các đơn vị của lực lượng phòng thủ anh hùng đang trấn giữ thành phố được duy trì ổn định. Chúng tôi đang cố gắng bảo toàn tính mạng của binh sĩ và dân thường ở mọi nơi. Hãy tin tưởng vào Lực lượng vũ trang Ukraine!", Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valeriy Zaluzhnyi, viết trên Facebook.

Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời phó chỉ huy lực lượng ly khai ở Donetsk Eduard Basurin cho biết lực lượng ly khai này đã kiểm soát 80% cảng Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, nhưng vẫn còn tình trạng kháng cự từ lực lượng Ukraine.

Nếu Mariupol thất thủ sau gần bảy tuần bị vây hãm, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine Nga giành được quyền kiểm soát sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Các lực lượng Nga tiến quân từ Crimea sẽ có thể hợp lực với những lực lượng tiến vào từ phía đông và chuyển sang bao vây lực lượng Ukraine trong khu vực.

Thủ tướng Áo gặp tổng thống Nga

Thủ tướng Áo Karl Nehammer ngày 11.4 đã trở thành nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đầu tiên gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Nehammer cho biết cuộc thảo luận với Tổng thống Putin "rất trực tiếp, cởi mở và cứng rắn". Thủ tướng Áo cũng nói thêm rằng thông điệp quan trọng nhất ông đưa ra với Tổng thống Putin là cuộc xung đột ở Ukraine phải kết thúc.

Nga nói gì về khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO trong vài tháng nữa?

Croatia trục xuất nhà ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Croatia ngày 11.4 ra tuyên bố cho biết nước này đã yêu cầu 24 nhân viên đại sứ quán Nga về nước. Trong số 24 người bị trục xuất, 18 người là nhà ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Croatia cho biết đại sứ Nga đã được triệu tập để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Đáp lại, hãng tin TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11.4 cho biết Moscow sẽ có phản ứng phù hợp.

Nga không dừng chiến dịch quân sự khi đàm phán

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11.4 tuyên bố nước này sẽ không tạm dừng hoạt động quân sự ở Ukraine trong các vòng đàm phán hòa bình tiếp theo.

Ông Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngưng chiến dịch quân sự trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, quan điểm của Moscow sau đó đã thay đổi.

Nga nói đảm bảo thanh toán nợ nước ngoài

Xem thêm: Nga tuyên bố không dừng chiến dịch quân sự để đàm phán

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.