Chiến sự Ukraine ngày 144: Nga tăng cường tiến công trên mọi mặt trận

18/07/2022 05:15 GMT+7

Sau chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu , các lực lượng nước này đang đẩy mạnh tiến công trên khắp các mặt trận ở Ukraine .

Lực lượng Ukraine gần tiền tuyến ở vùng Donbass ngày 17.7

reuters

Nga chuẩn bị giai đoạn mới của chiến dịch

Theo Reuters, phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky ngày 16.7 cho rằng Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự.

“Đó không chỉ là các cuộc tấn công tên lửa từ trên không và trên biển. Chúng tôi có thể thấy các cuộc pháo kích dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc, dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có sự sử dụng tích cực máy bay chiến thuật và trực thăng tấn công. Rõ ràng là những sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công đang được tiến hành”, ông Skibitsky nói.

Xem nhanh: Ngày 144 chiến dịch, Nga chuẩn bị đợt tấn công mới, Ukraine sẵn sàng pháo mạnh đón đợi?

Quân đội Ukraine cho biết Nga đang tái tập hợp các đơn vị cho một cuộc tấn công vào Sloviansk, thành phố quan trọng ở tỉnh Donetsk trong vùng Donbass ở miền đông nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16.7 đã yêu cầu lực lượng Nga gia tăng hoạt động trên tất cả mặt trận nhằm ngăn Kyiv pháo kích hạ tầng dân sự ở vùng Donbass và những nơi khác.

Trong ngày 17.7, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các lực lượng Nga đang củng cố vị trí phòng thủ ở những khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Động thái này được cho là nhằm đáp lại "mối đe dọa" từ cuộc phản công của Ukraine.

Xem thêm: Nga chuẩn bị giai đoạn tấn công mới, nhưng bị đẩy lùi ở 2 làng thuộc Luhansk?

Mykolaiv bị pháo kích dữ dội

AFP ngày 17.7 dẫn lời Tỉnh trưởng Vitaliy Kim của Mykolaiv cho biết thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine, gần biển Đen, đã hứng chịu những "trận pháo kích lớn" vào đầu ngày.

Ông Kim nói thêm rằng một số khu dân cư trong khu vực đã bị pháo kích một ngày trước đó, với ba người ở làng Shevchenkove và một phụ nữ khác ở Shyrokiv, nơi một "tòa nhà dân cư đã bị phá hủy", thiệt mạng.

Nga lại đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới?

Ông Medvedev cảnh báo phương Tây

Reuters đưa tin cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 17.7 tuyên bố việc các cường quốc NATO và Ukraine từ chối công nhận quyền lực của Moscow ở Crimea là "mối đe dọa hệ thống" đối với Nga.

"Đây là một mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng, đặc biệt là với những gì đã xảy ra với Crimea. Crimea đã trở lại với Nga", ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra một ngày sau khi phát ngôn viên Vadim Skibitskiy của Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Crimea có thể là mục tiêu cho hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Xem thêm: Ukraine dọa tấn công Crimea bằng vũ khí tầm xa do Mỹ chế tạo?

'Xung đột Nga-Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây sắp kết thúc'

Máy bay Ukraine chở vũ khí Serbia rơi ở Hy Lạp

Giới chức Serbia cho biết một máy bay Antonov An-12 do hãng hàng không Meridian của Ukraine vận hành hôm 16.7 đã bị rơi gần thành phố Kavala, miền bắc Hy Lạp. Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 17.7 cho biết toàn bộ 8 công dân Ukraine trên máy bay đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nebojsa Stefanovic của Serbia cho biết máy bay gặp nạn khi đang chở 11,5 tấn đạn cối chiếu sáng và đạn pháo huấn luyện của Serbia cho Bangladesh.

Vụ tai nạn gây ra một loạt tiếng nổ lớn và các đám khói với mùi nồng nặc kéo dài trong nhiều giờ, khiến giới chức Hy Lạp yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà và phải đeo mặt nạ phòng độc. Trước đó, phi công đã yêu cầu nhà chức trách Hy Lạp cho hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố ở động cơ và được cho phép hạ cánh ở sân bay Kavala. Máy bay mất liên lạc ngay sau đó và rơi cách sân bay khoảng 40 km về phía tây.

EU nói gì về các cáo buộc vũ khí cung cấp cho Ukraine bị buôn lậu?

Xem thêm: Máy bay Ukraine chở hàng 'nguy hiểm' rơi ở Hy Lạp

Lãnh đạo quân đội Anh bác tin Tổng thống Putin có thể bị ám sát

Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Tony Radakin, đã bác bỏ các suy đoán cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có sức khỏe kém hoặc có thể bị ám sát.

"Tôi nghĩ rằng một số suy đoán cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang không khỏe hay có ai đó sẽ ám sát ông ấy là điều viển vông. Là chuyên gia quân sự, tôi thấy chế độ chính trị ở Nga tương đối ổn định. Tổng thống Putin có thể đánh bại bất kì phe đối lập nào”, ông Radakin nói.

Lo lắng trước khủng hoảng khí đốt, nội bộ EU tranh cãi viện trợ cho Ukraine

Đô đốc Radakin cũng cho biết sau các tổn thất trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, mối đe dọa từ lục quân của Nga sẽ thấp hơn hiện tại. Ông Radakin còn ước tính 50.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, gần 1.700 xe tăng Nga cũng như khoảng 4.000 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy trong cuộc xung đột này.

Xem thêm: Tham mưu trưởng Anh bác tin Tổng thống Putin có thể bị ám sát

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.