Chiến sự Ukraine đến chiều 13.7: Hai bên pháo kích lẫn nhau để trả đũa

13/07/2022 18:51 GMT+7

Pháo kích đang tiếp tục dội xuống các khu vực ở vùng Donbass trong lúc các thông tin tình báo cho thấy Nga đang sắp tiến công vào tỉnh Donetsk , miền đông Ukraine .

Xe tăng Ukraine tại tiền tuyến ở vùng Donbass ngày 12.7

reuters

Dồn dập pháo kích ở miền đông

CNN ngày 13.7 dẫn lại thông báo của quân đội Ukraine cho biết Nga đã pháo kích và không kích dữ dội các thành phố Bakhmut và Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk trong đêm qua.

"Nga không tiến quân ở thành phố Kramatorsk, nhưng thực hiện các cuộc pháo kích từ xa vào các khu dân cư Tetianivka, Mykolaivka, Kryva Luka, Siversk, Serebrianka và Spirne", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết và nói thêm rằng một cuộc không kích đã được thực hiện gần Verkhniokamianske.

Tình báo Anh: Nga tìm cách kiểm soát thêm các thị trấn nhỏ ở Donetsk

Theo chính quyền tỉnh Donetsk, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng công cộng đã bị hư hại do pháo kích. Các báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong, nhưng các nhà chức trách vẫn đang đánh giá tình hình.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết một số quận ở thành phố Bakhmut cũng bị không kích và tấn công tên lửa.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, các cuộc tấn công này được cho là nhằm trả đũa việc Ukraine pháo kích khu vực Nga đang kiểm soát. Hãng thông tấn TASS ngày 12.7 đưa tin Ukraine phát động cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Nova Kakhovka, thuộc tỉnh Kherson do Nga kiểm soát. Ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu chính quyền Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm, khẳng định cuộc tấn công đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, 70 người bị thương, và cơ sở hạ tầng của thành phố bị tổn thất nghiêm trọng. Phía Nga cũng tố cáo các đòn tấn công của Ukraine chủ yếu nhằm vào dân thường tại đây.

Xem thêm: Quân đội Ukraine phản công ở miền nam, nói gây tổn thất nặng cho lực lượng Nga

Những người khác cho rằng các vụ pháo kích có thể báo hiệu một cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào các thành phố ở tỉnh Donetsk.

Ukraine nói HIMARS đang giúp thay đổi cuộc chiến

Mô tả tình hình trên kênh Telegram của mình, Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko, cho biết các lực lượng Nga “liên tục pháo kích vào toàn bộ tỉnh Donetsk, với Bakhmut bị ảnh hưởng nặng nề nhất”. Ông Kyrylenko cũng cho biết một người chết và 5 người khác đã bị thương trong thành phố này.

Theo báo cáo tình báo quốc phòng Anh công bố ngày 13.7, các lực lượng Nga có thể sẽ tập trung vào việc đánh chiếm một số thị trấn nhỏ ở Donbass trong tuần tới. Các thị trấn này bao gồm Siversk và Dolyna, nằm trên hướng đi đến các thành phố Sloviansk và Kramatorsk của Donestk. Báo cáo cũng nhận định các khu vực đô thị của Sloviansk và Kramatorsk có thể vẫn là mục tiêu chính trong giai đoạn này của chiến dịch quân sự. Hiện Moscow chưa phản hồi về nhận định trên.

47 người chết ở Chasiv Yar

CNN dẫn lời Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko, cho biết số người chết trong vụ tấn công tên lửa Nga thực hiện làm sập chung cư ở thành phố Chasiv Yar, tỉnh Donetsk hôm 9.7 đã tăng lên thành 47 người tính đến ngày 13.7. Ông Tymoshenko cho biết chiến dịch cứu hộ ở thành phố này vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tấn công dân thường. Tuy nhiên, Nga bác bỏ tuyên bố trên, nói rằng Ukraine tạo tin giả và cho biết Ukraine dùng tòa nhà đó để chứa lựu pháo và binh sĩ. Hãng tin TASS đưa tin cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các khẩu lựu pháo 155 mm của Mỹ và tiêu diệt 30 binh sĩ Ukraine.

NATO, EU muốn 'theo dõi' vũ khí được gửi đến Ukraine để tránh thất thoát

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 138: Nhiều thương vong do pháo kích, Ukraine sắp phản công

Đức sẽ dừng mua than đá, dầu mỏ Nga

Reuters đưa tin Thứ trưởng Bộ Tài chính Đức Joerg Kukies ngày 13.7 tuyên bố nước này sẽ chấm dứt hoàn toàn việc mua than đá Nga vào ngày 1.8 và dầu mỏ Nga vào ngày 31.12. Tuyên bố được đưa ra tại Diễn đàn Năng lượng Sydney ở thành phố Sydney (Úc). Sự kiện do chính phủ Úc và Cơ quan Năng lượng quốc tế chủ trì.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong nguồn cung năng lượng của Đức. Trước đó, Nga là nước cung cấp 40% số lượng than đá của Đức và 40% lượng dầu của Đức.

Xem thêm: Đức quyết dừng mua than đá và dầu mỏ Nga hoàn toàn, đã có mốc thời gian

Châu Âu có lựa chọn gì nếu Nga cắt dòng khí đốt Nord Stream 1?

Đặc nhiệm Nga sử dụng trạm vũ khí điều khiển từ xa ở Ukraine

Hãng tin TASS ngày 13.7 dẫn lời một nguồn tin an ninh cho biết các lực lượng đặc nhiệm Nga đang sử dụng thành công các trạm vũ khí được điều khiển từ xa Arbalet-DM trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Những xe bọc thép Tigr cùng với các trạm vũ khí được kiểm soát từ xa Arbalet đang được sử dụng thành công bởi các lực lượng đặc nhiệm Nga trong suốt chiến dịch, cho phép người vận hành theo dõi tình hình từ một nơi an toàn”, nguồn tin nói. Hiện chưa có thông tin liên quan từ Bộ Quốc phòng Nga cũng như phản ứng từ phía Ukraine.

Trạm vũ khí được kiểm soát từ xa (RCWS) Arbalet-DM có thể được lắp đặt trên xe, cũng như tàu chiến nổi và ở chốt quân sự cố định. Vũ khí chính của Arbalet-DM là một khẩu súng máy hạng nặng KORD 12,7 mm hoặc súng máy PKTM 7,62 mm.

Vì sao UAV Ukraine ngày càng kém hiệu quả trước phòng không Nga?

Xem thêm: Lực lượng đặc nhiệm Nga sử dụng trạm vũ khí điều khiển từ xa ở Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.