Chiến sự tối 22.12: Ukraine kêu gọi Mỹ ủng hộ, Washington tuyên bố luôn sát cánh

22/12/2022 18:23 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sự hỗ trợ của Washington cho Kyiv là một khoản đầu tư cho an ninh trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 21.12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao lá cờ Ukraine do binh sĩ Bakhmut tặng ông cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào ngày 21.12

reuters

Đằng sau chuyến thăm Mỹ bất ngờ của tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bất ngờ tới Washington D.C để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ vào ngày 21.12. Chuyến đi bắt đầu bằng một chuyến tàu bí mật tới Ba Lan vào cuối ngày 20.12, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 300 ngày.

Tổng thống Zelensky: Viện trợ của Mỹ cho Ukraine là ‘không phải từ thiện’

Chuyến đi của Tổng thống Zelensky đã được lên kế hoạch trong nhiều ngày và được tổ chức bí mật vì lo ngại về sự an toàn của nhà lãnh đạo Ukraine. Sau khi đến Ba Lan, ông Zelensky lên máy bay của chính phủ Mỹ và đã hạ cánh vào khoảng trưa 21.12 (0 giờ ngày 22.12 theo giờ Việt Nam) tại Căn cứ chung Andrews ở Maryland, cách Washington khoảng hơn 19 km về phía đông nam.

Xem thêm: Chuyến thăm Mỹ bất ngờ của Tổng thống Zelensky được tổ chức ra sao?

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ "đầu tư cho an ninh"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 21.12 để kêu gọi Mỹ ủng hộ đất nước của mình, đồng thời cảnh báo rằng cuộc chiến Ukraine sẽ định hình thế giới trong nhiều thế hệ. Ông Zelensky cũng cho rằng không quốc gia nào có thể hy vọng được an toàn nếu đứng ngoài cuộc.

Ông Zelensky đã nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine là một khoản đầu tư vào an ninh. “Tiền của quý vị không phải là từ thiện, đó là khoản đầu tư vào nền dân chủ và an ninh toàn cầu mà chúng tôi xử lý theo cách có trách nhiệm nhất”, ông Zelensky khẳng định và tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ đầu hàng Nga.

Ukraine-Mỹ thể hiện đoàn kết trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của ông Zelensky giữa xung đột

“Cuộc đấu tranh này sẽ xác định thế giới mà con cháu chúng ta sẽ sống và cả những thế hệ sau đó. Thế giới quá liên kết và phụ thuộc lẫn nhau đến mức không cho phép ai đó đứng sang một bên mà vẫn cảm thấy an toàn khi một trận chiến như vậy tiếp diễn”, ông Zelensky phát biểu.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine vừa phát biểu gì tại Quốc hội Mỹ?

Mỹ tuyên bố sát cánh với Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.12 hứa với người đồng cấp Volodymyr Zelensky rằng Ukraine “không bao giờ đứng một mình”.

"Cuộc chiến của Ukraine là một phần của một điều gì đó lớn hơn nhiều”, Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng ngày 21.12, đồng thời cam kết rằng Washington sẽ hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine “miễn còn có thể”, theo AFP.

Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm 1,85 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm hệ thống Patriot, để giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tổng thống Putin: Quân đội Nga phải khắc phục các vấn đề đã gặp ở Ukraine

Xem thêm: Tổng thống Biden cam kết sát cánh với Tổng thống Zelensky

Nga tuyên bố hệ thống Patriot sẽ không thể ngăn Moscow đạt mục tiêu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22.12 tuyên bố việc Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine sẽ không góp phần giải quyết xung đột giữa Moscow và Kyiv và sẽ không ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu của mình.

Ông Peskov cũng nói rằng không có dấu hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky và đây là bằng chứng cho thấy Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga "cho đến người Ukraine cuối cùng".

Trong bài viết do Đại sứ quán Nga tại Mỹ công bố ngày 21.12, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng chuyến thăm của ông Zelensky tới Washington cho thấy cả Mỹ và Ukraine đều không "sẵn sàng cho hòa bình".

"Những tuyên bố mang tính hòa giải của chính quyền Tổng thống Biden về việc không có ý định bắt đầu một cuộc đối đầu với Nga chỉ là những lời sáo rỗng", Đại sứ Antonov cho biết và chỉ trích cái mà ông gọi là "chuyến đi kiểu Hollywood" của Tổng thống Zelensky.

“Sự cần thiết của việc phải tiếp tục 'cuộc chiến ủy nhiệm' chống lại Nga cho đến khi chiến thắng hoàn toàn trước chúng ta đã được công bố với những tràng vỗ tay và những nụ cười mỉa mai", ông Antonov nói. Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Zelensky có bài phát biểu lịch sử tại Điện Capitol ở Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga

Đại sứ Nga cũng cảnh báo rằng sự can dự của Mỹ vào Ukraine có thể dẫn đến xung đột leo thang.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố mới nhất của phía Nga.

Tiệc sinh nhật của cựu Phó thủ tướng Nga ở Donetsk bị trúng đạn pháo Ukraine

RT đưa tin một khách sạn ở phía nam thành phố Donetsk thuộc miền đông Ukraine đã bị trúng 3 quả đạn vào tối 21.12 trong lúc cựu Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Dmitry Rogozin tại đó, khiến một người chết và 3 người bị thương.

“Tôi bị thương ở lưng. Sẽ sống sót...Tôi sẽ ở lại Donetsk với những đồng chí bị thương của mình", ông Rogozin cho biết.

Ông Rogozin đứng đầu Roscosmos từ năm 2018 đến tháng 7.2022. Trước đó, ông là phó thủ tướng phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Nga giai đoạn 2011-2018 và là đặc phái viên của Moscow tại NATO từ năm 2008 đến 2011.

Vượt qua nỗi sợ pháo kích, cư dân thị trấn tiền tuyến Bakhmut ra đường mua sắm

Xem thêm: Một khách sạn ở Donetsk bị tấn công lúc cựu Phó thủ tướng Nga tổ chức sinh nhật

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.