Trưởng ban Dân vận T.Ư:

‘Cần phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’

Trần Cường
Trần Cường
02/08/2023 13:15 GMT+7

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, cho rằng cần phải phát triển sâu rộng hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sáng 2.8, tỉnh Hòa Bình tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Vĩnh Đồng (H.Kim Bôi, Hòa Bình).

Dự ngày hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, cùng nhiều đại biểu tại địa phương.

Trưởng ban Dân vận T.Ư: ‘Cần phát triển hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ’ - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại ngày hội

KIẾN TRẦN

Tại ngày hội, ông Bùi Văn Khánh cho biết, những năm qua, Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân tham gia và hưởng ứng.

Xã Vĩnh Đồng, nơi diễn ra ngày hội có hơn 95% dân số là người dân tộc Mường và không có người nghiện ma túy, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy cũng như tệ nạn xã hội.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Minh Hoài cho hay, những năm gần đây, Hòa Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư và các dự án lớn, tình hình kinh tế - xã hội cũng từ đó chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trưởng ban Dân vận T.Ư: ‘Cần phát triển hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ’ - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh cùng lãnh đạo, nhân dân tỉnh Hòa Bình

KIẾN TRẦN

Bà Hoài đặc biệt ghi nhận và biểu dương phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vĩnh Đồng. Địa phương này đã tổ chức bài bản, có chất lượng nhiều mô hình trong phong trào, trong đó có 8 tổ hòa giải cơ sở hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực.

Trưởng ban Dân vận T.Ư cho hay, hiện tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Do vậy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải được phát triển sâu rộng hơn nữa để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trưởng ban Dân vận T.Ư: ‘Cần phát triển hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ’ - Ảnh 3.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

KIẾN TRẦN

Để đạt được mục tiêu này, bà Hoài đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của T.Ư Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận, tăng cường cải cách hành chính, nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ.

Đồng thời, bà con tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin có liên quan đến an ninh, trật tự cho chính quyền và lực lượng công an…

Về phía công an địa phương, cần nắm chắc tình hình, quản lý chặt hoạt động của các đối tượng hình sự; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con nêu cao ý thức phòng, chống tội phạm, cảnh giác, đấu tranh với những hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.