Cần tăng cường quản lý vật liệu nổ tại các mỏ đá

13/02/2017 06:26 GMT+7

Công tác điều tra vụ mất cắp hơn 4.000 kíp nổ xảy ra tại mỏ đá Khe Diều (thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn đang được lực lượng công an nỗ lực tiến hành.

Hôm qua 12.2, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Đăng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết công tác điều tra vụ mất cắp hơn 4.000 kíp nổ xảy ra tại mỏ đá Khe Diều (thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 368 vẫn đang được lực lượng công an nỗ lực tiến hành.
Ngày 12.2, PV Thanh Niên cũng đã tiếp cận được khu nhà kho chứa vật liệu nổ phục vụ cho hoạt động khai thác đá tại mỏ đá Khe Diều của Công ty 368. Khu nhà kho nằm bên sườn đồi của núi Diều, cách văn phòng làm việc của công ty này khoảng 300 m.
Nhà kho có hai gian phòng; bên ngoài có lưới thép B40 bao bọc; phía trước kho xây một bức tường chắn. Tuy nhiên, nhà kho này lại nằm gần đường dân sinh. Cách nhà kho khoảng 60 m là ngôi nhà bảo vệ. Cả nhà kho và nhà bảo vệ này đều là cơ sở cũ được trưng dụng lại sau khi Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên-Huế chuyển nhượng mỏ đá cho Công ty 368.
Ông Nguyễn Văn Sanh, người dân ở xã Lộc Thủy, một cựu nhân viên làm việc tại mỏ đá Khe Diều (Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên-Huế), cho hay lúc ông còn làm việc quản lý kho chứa vật liệu nổ hết sức nghiêm ngặt, mỗi đêm có 5 - 6 nhân viên thay ca nhau trực bảo vệ công trình lẫn nhà kho chứa kíp và thuốc nổ. Sự việc để mất cắp hàng ngàn kíp nổ như vừa qua của Công ty 368 là khá hy hữu, rất nguy hiểm.
Kể từ sau khi xảy ra vụ việc mất cắp đến nay, mỏ đá Khe Diều trở nên vắng lặng, nhiều công nhân về quê hiện chưa trở lại. Từ trước Tết âm lịch đến nay, mỏ đá vẫn chưa hoạt động khai thác trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.