Cẩn thận khi đủ điều kiện trúng tuyển sớm

26/07/2022 09:00 GMT+7

Chiều 25.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Sau khi biết kết quả thi , thí sinh cần làm gì?”. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên các thí sinh hãy cẩn thận khi đủ điều kiện trúng tuyển sớm

Thí sinh cẩn thận khi đủ điều kiện trúng tuyển sớm

Trong đó, các chuyên gia cảnh báo thí sinh các sai sót thường gặp, nhằm giúp thí sinh tham gia tốt nhất vào quá trình xét tuyển.

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay hiện tại có thể chia phụ huynh, thí sinh (TS) làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là phụ huynh, TS đã có trong tay kết quả trúng tuyển bằng các phương thức sớm ở một số trường, một số ngành và chắc chắn muốn học. Với nhóm này, các em chỉ cần làm một bước đó là đăng ký lên hệ thống của Bộ GD-ĐT với nguyện vọng ngành, trường mà mình đã trúng tuyển.

“Lưu ý là phải đăng ký đúng thông tin, bao gồm đúng phương thức xét tuyển, mã ngành, mã trường, tổ hợp môn. Lưu ý phải chính xác cả số thẻ căn cước công dân. Chỉ cần nhầm, sai một thông số thôi thì các em cũng không trúng tuyển nữa”, thầy Lưu lưu ý.

Nhóm thứ 2 mà thầy Lưu nhắc đến là TS đã có trên tay kết quả trúng tuyển sớm nhưng đang lăn tăn, muốn đăng ký ngành khác, trường khác mà lại chưa đăng ký phương thức xét tuyển sớm. Theo thầy Lưu, TS cần nghiên cứu kỹ, cân nhắc kỹ, đưa nguyện vọng cao nhất cho mong muốn lớn nhất lên ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cũng đừng nên bỏ sót những nguyện vọng đã trúng tuyển vào vị trí thứ 2, thứ 3, nó sẽ an toàn cho TS.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt - Đức, cho biết TS đã biết kết quả trúng tuyển bằng phương thức riêng của nhà trường, hoặc bằng học bạ, hoặc bằng tú tài, quốc tế khác… tuy nhiên theo quy định của Bộ GD-ĐT, mọi phương thức phải đăng ký trên cổng thông tin của Bộ, Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngay cả các em đã trúng tuyển, nếu không đăng ký lên cổng thì cũng coi như không trúng tuyển.

Theo tiến sĩ Hà Thúc Viên, nếu không có sự thay đổi nào với sự lựa chọn ban đầu, cho đến thời điểm này, TS nên chọn ngành, trường đã đạt kết quả theo tuyển sinh sớm, để giảm thiểu rủi ro. Thời gian dài chờ nhập học thì các em có thể đi học các môn năng khiếu nghệ thuật, thể thao, học tiếng Anh…

“Một số em băn khoăn có lấy điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký nguyện vọng 1 nhằm lấy học bổng không? Hãy cân nhắc, chỉ khi nào điểm của các em cao hơn điểm chuẩn năm ngoái 2 điểm trở lên thì hãy làm, còn không thì hãy học ngành mà em đã trúng tuyển. Khi các em đã chắc chắn đậu trường ĐH rồi cũng còn nhiều cơ hội nhận học bổng trong suốt quá trình học tập. Đừng toan tính quá nhiều để rồi mất hết cơ hội”, tiến sĩ Viên khuyên.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch

Đ.N.T

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, lưu ý TS về mã phương thức, ngành, tổ hợp.

Thạc sĩ Thạch chia sẻ: “Hiện tại với phương thức xét tuyển học bạ và đánh giá năng lực, các trường đã công bố điểm lên cổng thông tin Bộ GD-ĐT. TS chỉ việc sắp xếp nguyện vọng, tên ngành, mã ngành, trường, phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, có 2 mốc thời gian quan trọng TS cần biết, thứ nhất là 22.7 đến 2.8 thời điểm đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển dựa trên phương thức trúng tuyển sớm. Thứ hai, sau ngày 2.8 các trường mới công bố điểm sàn, từ đó TS mới có căn cứ sắp xếp nguyện vọng phù hợp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.