Cần Thơ đạt 49 huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

09/01/2023 16:39 GMT+7

Đoàn thể thao Cần Thơ đạt tổng số 49 huy chương các loại, xếp hạng 13/65 đoàn tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Ngày 9.1, Sở VH-TT-DL TP. Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Cần Thơ, phấn khởi cho biết Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 là kỳ đại hội thành công nhất từ trước tới nay của đoàn thể thao Cần Thơ. Có đến 16/17 môn thi đấu đạt huy chương (tỉ lệ 94,11%).

TP. Cần Thơ tặng bằng khen cho các VĐV đạt huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022

THANH DUY

Toàn thể các VĐV và HLV đã cùng nỗ lực thi đấu, đạt 49 huy chương các loại, gồm: 20 HCV, 12 HCB, 17 HCĐ. Thành tích này giúp đoàn thể thao TP. Cần Thơ xếp hạng 13/65 đoàn tham dự đại hội và đứng vị trí thứ 2 khu vực ĐBSCL (sau An Giang).

Theo ông Việt, đây cũng kỳ đại hội mà đoàn thể thao TP. Cần Thơ đạt số lượng HCV nhiều nhất trong tất cả các lần tham dự trước đó. Có đến 12 môn thể thao nhận huy chương, gồm: Vovinam, Cờ vua, Lân sư rồng, 3 môn phối hợp, Judo, Jujitsu, Taekwondo, Boxing, Bóng rổ (nữ), Kickboxing, Bowling, Karate.

Trong đó, một số môn có thành tích rất đáng tự hào, đạt HCV ngay lần đầu tiên tham dự đại hội, như: 3 môn phối hợp, Kickboxing, Jujitsu, Lân sư rồng. Ngoài ra, môn thể dục dụng cụ tuy mới được đầu tư đã để lại dấu ấn với 1 HCB, 3 HCĐ. Đặc biệt, nội dung 3 môn phối hợp xuất sắc xác lập 2 kỷ lục đại hội. Để khuyến khích tinh thần thi đấu của các VĐV, UBND TP. Cần Thơ thưởng mỗi HCV 10 triệu đồng.

Sở VH-TT-DL TP. Cần Thơ cho biết, kết quả trên có được là nhờ sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo thành phố, việc thực hiện chính sách và chế độ cho ngành thể thao hợp lý. Quan trọng nhất là các VĐV, HLV luôn giữ tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, không nản trước khó khăn.

Hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026, Sở VH-TT-DL TP. Cần Thơ mong lãnh đạo TP. Cần Thơ tiếp tục quan tâm và nâng mức kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao cấp cho sở để đủ điều kiện bổ sung, tuyển chọn quân số; đồng thời, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất tập luyện, cụ thể là hồ bơi, xây hố mút, sàn nhún môn thể dục dụng cụ, sửa chữa các nhà tập xuống cấp và ký túc xá của các VĐV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.