Cần Thơ: Gần Tết, đường nội ô vẫn đào cuốc ngổn ngang

Đình Tuyển
Đình Tuyển
05/01/2023 19:42 GMT+7

Tết cận kề nhưng nhiều tuyến phố ở TP. Cần Thơ vẫn ngổn ngang sau khi đào, xới cải tạo cống thoát nước, dây cáp, gây ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, chưa kể có nơi thi công thiếu an toàn.

Chiều 5.1, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ, cho biết ngày mai (6.1) sở sẽ có đoàn kiểm tra rà soát lại các công trình đang thi công cải tạo cống thoát nước và cáp ngầm ở nội ô TP.Cần Thơ. sở sẽ làm việc với các chủ đầu tư để yêu cầu phải sớm trả lại mặt bằng, hiện trạng đường cho người dân đón Tết Nguyên đán.

Thi công ngay giờ tan tầm gây kẹt xe và thiếu an toàn trên đường Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Các công trình đang thi công dang dở ở nội ô Cần Thơ hầu hết nằm trong gói thầu cải tạo Hệ thống thoát nước trên 32 tuyến đường ở Q.Ninh Kiều, do Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trước đó, việc thi công cải tạo cống đã được triển khai ở nhiều tuyến đường như đường Mậu Thân, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu...

Đường Trần Hưng Đạo ở trung tâm Cần Thơ đang được đào thi công lắp đặt cáp nhưng che chắn rất sơ sài

ĐÌNH TUYỂN

Việc thi công kéo dài vào cuối năm, gần Tết Nguyên đán đã gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại cũng như ảnh hưởng đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân.

Chủ một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, Q.Ninh Kiều, bức xúc: "Cả tháng nay họ làm lai rai, quán mất khách, bán chưa bằng phân nửa so với trước đây trong khi tiền thuế phí phải đóng đủ. Giờ thì Tết đến nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu".

Tương tự, rất nhiều chủ quán ăn, quán nước, nhà hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học... cũng đang "sốt ruột" với tiến độ của các công trình, lo lắng ảnh hưởng đến việc buôn bán kinh doanh cuối năm.

Trước những ảnh hưởng đối với người dân, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ, nói: “Đúng là Tết tới nơi mà đào xới tùm lum rất phiền người dân. Cũng mong người dân thông cảm chịu khó một chút. Bắt đầu từ hôm nay các đơn vị sẽ phải thi công hoàn trả mặt bằng, hiện trạng đường cho người dân đi lại, chắc vài hôm nữa sẽ xong. Riêng đường Trần Hưng Đạo đến hôm nay vẫn còn đang đào ngổn ngang là do lắp đặt dây cáp, Sở sẽ cho kiểm tra ngay”, ông Dũng nói.

Đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Tần, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vẫn còn dở dang

ĐÌNH TUYỂN

Đường Võ Thị Sáu trước đó đã bị phong tỏa để thi công trong nhiều ngày

ĐÌNH TUYỂN

Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ cũng cho biết: ngày mai 6.1, Sở sẽ có đoàn kiểm tra, rà soát lại tiến độ các công trình, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ; sẽ chấn chỉnh và xử phạt những nơi thi công cẩu thả, thiếu an toàn.

Đường Nguyễn Khuyến bị phong tỏa khi đường Ngô Quyền, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ thi công trả lại mặt bằng

ĐÌNH TUYỂN

Đường Phan Đình Phùng, ngay giao lộ với Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, Q.Ninh Kiều, đang bị chắn ngang để thi công

ĐÌNH TUYỂN

Gói thầu Hệ thống thoát nước trên 32 tuyến đường ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và 2 trạm bơm được cải tạo, xây mới có tổng kinh phí gần 320 tỉ đồng để chống ngập cho trung tâm Cần Thơ. Các hạng mục này sẽ được thực hiện từ nay đến giữa năm 2024. Trong đó, hơn 12.000 m cống thoát nước ở các đường thường xuyên ngập khi mưa lớn, triều cường. Gói thầu này nằm trong dự án Phát triển Cần Thơ và tăng khả năng thích ứng của đô thị với tổng vốn đầu tư gần 9.200 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn không hoàn lại từ Tổ chức Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ và đối ứng của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.