Cần Thơ loại phương án chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy

Sau khi nghiên cứu, lắng nghe ý kiến các bên, liên danh tổ tư vấn quy hoạch Cần Thơ đã loại phương án chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy.

Ngày 15.9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tham dự có nhiều lãnh đạo thành phố Cần Thơ và nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng (cũ)...

Cần Thơ loại phương án chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy- Ảnh 1.

Ngã Bảy không còn nằm trong các phương án quy hoạch chuyển trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ về

ẢNH: DUY TÂN

Trước khi hội nghị diễn ra, những đề xuất về việc di dời trung tâm hành chính của thành phố Cần Thơ về địa điểm mới nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Ban đầu có 4 phương án được đưa ra, gồm: Trung tâm văn hóa Tây Đô, phía bắc đường vành đai phía tây, hai bên đường vành đai phía tây nối dài (8 km) và khu đô thị Ngã Bảy.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất trình bày tại hội nghị ngày 15.9, phương án đề xuất chuyển trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ đã "loại" Ngã Bảy và hai bên đường vành đai phía tây nối dài, chỉ còn lại 2 vị trí.

Vị trí thứ nhất là phía bắc đường vành đai phía tây. Đề xuất này được đánh giá có ưu điểm là tiếp giáp với đường vành đai phía tây, phát triển trên quỹ đất trống (đất nông nghiệp). Tuy nhiên, liên danh tư vấn cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế là có 2/3 diện tích nằm trong vùng cây ăn trái xã Phong Điền. Ngoài ra, khu vực cũng có mật độ dân cư bám theo hệ thống sông, kênh rạch cao.

Trong khi đó, vị trí thứ 2 là quy hoạch tại khu Trung tâm văn hóa Tây Đô - ven sông Cần Thơ. Phương án này được nhận định có nhiều ưu điểm, như: tiếp giáp quốc lộ 91B, đường Quang Trung, sông Cần Thơ; nằm tại khu vực trung tâm thành phố, tương đối cân bằng trong cấu trúc lãnh thổ Cần Thơ sau sáp nhập và có quỹ đất trống.

Cần Thơ loại phương án chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy- Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch khu vực 4 thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng (đại diện liên danh tư vấn quy hoạch thành phố Cần Thơ), trình bày tại hội nghị

ẢNH: THANH DUY

Bà Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch khu vực 4 thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng (đại diện liên danh tư vấn quy hoạch) cho biết những thay đổi trên xuất phát từ việc đơn vị đã nghiên cứu, rà soát, làm việc với các địa phương và các cơ quan có liên quan trong thời gian qua. Hai phương án được giữ lại được đánh giá là tương đối gần với vùng lõi đô thị Cần Thơ, tạo điều kiện trong việc triển khai xây dựng và phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Linh cũng nói thêm rằng, các đô thị hiện nay phát triển chủ yếu ở bờ tây của sông Cần Thơ. Vì vậy, so với đề xuất còn lại, phương án chuyển trung tâm hành chính về Trung tâm văn hóa Tây Đô - phía đông sông Cần Thơ được nhận định có tính thuận lợi hơn. Bởi phần lớn quỹ đất ở đây là đất công, nằm gần trung tâm của thành phố Cần Thơ cũ và cũng nằm trên các trục giao thông kết nối đi Vị Thanh (Hậu Giang cũ) và Sóc Trăng cũ. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.