Cạn ý tưởng với iOS 18, Apple đang biến iPhone thành Android

14/06/2024 08:37 GMT+7

Sự xuất hiện của iOS 18 dường như đang chứng minh câu nói: “Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ” là đúng khi tính năng những chiếc iPhone đang ngày càng giống với Android hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa khi điểm nổi bật của iOS 18 chính là khả năng tùy chỉnh màn hình chính. Điều này cho phép người dùng iPhone có thể di chuyển các biểu tượng xung quanh tùy ý, để lại khoảng trống và tạo bố cục thực sự có thể tùy chỉnh.

Cạn ý tưởng với iOS 18, Apple đang biến iPhone thành Android- Ảnh 1.

Nhiều tính năng mới của iOS 18 không xa lạ với người dùng Android

APPLE

Đó là điều khá mới lạ với người dùng iPhone trong suốt gần 20 năm qua, khiến họ tin rằng đây là một tính năng mang tính cách mạng. Vấn đề là với người dùng Android, họ có lý do để chế nhạo vì nó chỉ đơn giản là một tính năng cơ bản mà họ nhận được kể từ khi hệ điều hành này xuất hiện và chẳng đáng để tự hào.

Một tính năng khác của iOS 18 là áp dụng các bộ lọc chế độ tối và sửa đổi màu biểu tượng. Tùy chỉnh thẩm mỹ này cho phép người dùng iPhone tạo ra một giao diện thống nhất bổ sung cho hình nền của họ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là điều gì mới mẻ khi mà người dùng Android đã được cung cấp trong hơn một thập kỷ qua. Dĩ nhiên, sẽ rất tuyệt khi Apple cuối cùng đã cho phép người dùng có một chút quyền kiểm soát vẻ ngoài thiết bị của họ nhưng thật khó để tán thưởng một tính năng đã có mặt từ lâu trên các đối thủ cạnh tranh.

Ngay cả Control Center trong iOS 18 được làm mới để có thể tùy chỉnh và sắp xếp lại các nút cài đặt nhanh thì người dùng Samsung và các thiết bị Android khác cũng đã có nó trong nhiều năm. Trên thực tế, đó là tính năng cơ bản nhưng Apple mất quá nhiều thời gian để đưa nó đến iPhone.

Cạn ý tưởng với iOS 18, Apple đang biến iPhone thành Android- Ảnh 2.

Trải nghiệm iPhone với iOS 18 đang giống với Android hơn bao giờ hết

APPLE

Khả năng ẩn ứng dụng có trên iOS 18 cũng là tính năng đã trở thành tiêu chuẩn trên điện thoại Android trong nhiều năm. Thậm chí Android còn làm tốt hơn đó là không chỉ che giấu các ứng dụng mà còn cả nội dung mà họ muốn tránh khỏi những con mắt tò mò.

Xét một cách toàn diện, danh sách các tính năng mà Apple đã giới thiệu trong iOS 18 trông giống như một cuốn cẩm nang hướng dẫn những gì Android đã làm trong nhiều năm qua. Từ chỉnh sửa hình ảnh nâng cao, thay đổi màu sắc của biểu tượng cho đến chế độ trò chơi. Tất cả những “tính năng mới” này đều đã quen thuộc với người dùng Android.

Ngay cả khả năng tương thích với định dạng tin nhắn RCS cũng là điều mà các điện thoại Samsung và Android khác đã cung cấp trong nhiều năm.

Đâu là ngoại lệ?

Với nhiều người, sự xuất hiện của iOS 18 gần như là một vở hài kịch khi Apple “ăn cắp” trắng trợn các tính năng cốt lõi của Android. Đó là lý do tại sao người dùng iPhone chỉ xem Apple Intelligence là thứ nổi bật nhất với hứa hẹn cải thiện trải nghiệm của họ, từ soạn tin nhắn đến tạo hình ảnh. Vấn đề là Apple Intelligence cũng có 2 nhược điểm: một là thiết bị phải có chip A17 Pro (iPhone 15 Pro và 15 Pro Max); hai là ở Mỹ (ít nhất vào mùa thu năm nay) như trong yêu cầu của Apple rằng Siri và ngôn ngữ thiết bị phải đặt thành tiếng Anh (Mỹ).

Cạn ý tưởng với iOS 18, Apple đang biến iPhone thành Android- Ảnh 3.

Apple Intelligence là điểm khác biệt hiếm hoi trong các tính năng mới của iOS 18 so với Android

APPLE

Bên cạnh đó, mặc dù một trong những điểm nhấn của Apple Intelligence là xử lý trên thiết bị nhưng với các yêu cầu phức tạp đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý hơn, điện toán đám mây là cần thiết. Điều này đặt ra những vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật.

Nhìn chung, cuối cùng người dùng iPhone cũng có thể hưởng lợi từ một số tính năng mà Android đã có trong hơn một thập kỷ. Suy cho cùng, tùy chỉnh iOS 18 theo ý mình không phải là xấu. Sẽ rất tốt nếu các thương hiệu khác nhau cùng hỗ trợ nhau để cải thiện trải nghiệm người dùng thay vì đào bới những nhược điểm của nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.