Canada siết quy định, nhiều ĐH 'rộng cửa' tuyển sinh bằng điểm học bạ và tiếng Anh

17/10/2024 07:15 GMT+7

Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường ĐH, CĐ Canada chỉ xét tuyển dựa trên điểm học bạ và năng lực tiếng Anh trong bối cảnh nước này thắt chặt quy định với du học sinh.

Canada siết quy định, nhiều ĐH 'rộng cửa' tuyển sinh bằng điểm học bạ và tiếng Anh- Ảnh 1.

Đại diện một trường Canada lắng nghe thắc mắc từ học sinh Việt

ẢNH: NGỌC LONG

Học bổng dựa trên điểm học bạ

Chia sẻ với Thanh Niên bên lề hội thảo du học Canada do Công ty CEI Vietnam tổ chức gần đây, ông Jin Liang, Giám đốc phát triển thị trường quốc tế khu vực Đông Á và Đông Nam Á của ĐH Ottawa, cho biết để xét tuyển vào trường, ứng viên cần có điểm học bạ tối thiểu là 7,5. Ở một số ngành cạnh tranh, mức tối thiểu có thể tăng đến 8-8,5 (như kỹ sư phần mềm, kinh doanh...), thậm chí 9,5 (như khoa học máy tính).

Ông Liang cho biết thêm, để được vào thẳng chương trình đào tạo, sinh viên cần đạt tối thiểu IELTS 6.5, trong đó điểm kỹ năng viết tối thiểu là 6.5. Với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu này, các bạn cần tham gia các khóa tiếng Anh tổng quát hoặc tiếng Anh chuyên ngành của trường. Và với điểm học bạ từ 9 trở lên, sinh viên có thể được xét gói học bổng xuất sắc với giá trị lên đến 100.000 CAD (1,8 tỉ đồng) cho toàn khóa học.

"Ngoài ra, trường còn có học bổng đầu vào dành cho người Việt, dao động từ 5.000 đến 15.000 CAD (90-271 triệu đồng)/năm", ông Liang thông tin. Như vậy, chỉ cần điểm học bạ và chứng chỉ tiếng Anh, du học sinh đã có thể xét tuyển, nhận học bổng từ ĐH đứng thứ 8 Canada (theo bảng xếp hạng ĐH thế giới năm 2025 của Times Higher Education).

Tương tự, ĐH Toronto, ngôi trường số 1 Canada, hiện cũng chỉ yêu cầu du học sinh nộp bằng tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và chứng chỉ tiếng Anh. Trong đó, điểm học bạ nên đạt khoảng 8,8 để cạnh tranh. Trường cũng có các suất học bổng toàn phần cho sinh viên trong, ngoài nước và các bạn phải được trường phổ thông đề cử, theo ông Nao Yamamoto, cán bộ tuyển sinh chương trình quốc tế của ĐH Toronto.

Canada siết quy định, nhiều ĐH 'rộng cửa' tuyển sinh bằng điểm học bạ và tiếng Anh- Ảnh 2.

Đại diện ĐH Trent tư vấn cho học sinh về mức điểm học bạ cần đạt để xét tuyển và cạnh tranh học bổng

ẢNH: TUẤN HỒ

Tại ĐH Trent, bà Cath D'Amico, Giám đốc điều hành tuyển sinh toàn cầu và chiến lược kinh doanh của trường, cho biết ứng viên phải có điểm học bạ từ 7 trở lên và tùy vào số lượng ứng viên nộp vào mà điểm tối thiểu có thể tăng lên đến 8,5. Trong khi đó, để ứng tuyển học bổng với giá trị đến 34.000 CAD/năm (616 triệu đồng), các bạn cần có điểm học bạ từ 8 trở lên và không cần nộp thông tin hoạt động ngoại khóa hay bài luận.

Bà Margaret Cameron, Giám đốc tuyển sinh và tuyển dụng quốc tế ĐH Mount Allision, thì cho biết trường sẽ xét điểm học bạ 5 môn mà ứng viên đạt thành tích cao nhất, trong đó bắt buộc có môn toán nếu ứng viên muốn học ngành STEM. Điểm trung bình những môn này phải đạt từ 7 trở lên và nếu ứng tuyển học bổng, du học sinh cần chia sẻ về các hoạt động ngoại khóa từng tham gia, bài luận ngắn, thư giới thiệu, giải thưởng...

"Nhìn chung yêu cầu xét tuyển của chúng tôi khá đơn giản, chỉ cần điểm học bạ và điểm chứng chỉ tiếng Anh. Và để đạt học bổng càng giá trị thì điểm học bạ của ứng viên phải càng cao càng tốt", bà Cameron khuyên.

Chỉ cần trên mức trung bình

Tại các trường CĐ, nhiều đơn vị nói với Thanh Niên rằng chỉ cần bằng tốt nghiệp THPT của ứng viên kèm bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh, không có yêu cầu quá cao về điểm học bạ. Như tại College of the Rockies, bà Sarah Scott, chuyên viên tuyển sinh và tuyển dụng quốc tế, nói trường yêu cầu mức tối thiểu là 6-6,5 tùy ngành, cùng với đó là IELTS 6.0 hoặc cao hơn.

Bà Breska Ulhaq, chuyên gia xúc tiến toàn cầu của CĐ Mohawk, thì cho biết ứng viên chỉ cần nộp bằng tốt nghiệp THPT, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh. CĐ Sault cũng nêu yêu cầu tương tự, theo bà Fairlane Inso, quản lý tuyển sinh khu vực Đông Nam Á, châu Phi. Bà Inso cho biết thêm sinh viên quốc tế có thể nhận học bổng trị giá 1.000 CAD/học kỳ (18 triệu đồng) và 2.000 CAD (36 triệu đồng) cho năm đầu nếu điểm tiếng Anh cao.

Canada siết quy định, nhiều ĐH 'rộng cửa' tuyển sinh bằng điểm học bạ và tiếng Anh- Ảnh 3.

Bà Fairlane Inso, quản lý tuyển sinh khu vực Đông Nam Á, châu Phi của CĐ Sault, trao đổi với học sinh

ẢNH: TUẤN HỒ

Quy chế tuyển sinh của CĐ cộng đồng Vancouver thì theo định hướng ưu tiên cho người nộp sớm. Bà Angela Liang, quản lý về tiếp thị, tuyển sinh và hợp tác quốc tế, thông tin thêm trường sẽ trao học bổng trị giá 2.000-5.000 CAD (36-80 triệu đồng) cho những ai có thành tích xuất sắc hoặc có tài năng. Điều tương tự cũng diễn ra tại CĐ Mohawk, khi sinh viên sẽ được xét học bổng sau khi nhập học nếu có điểm cao trên giảng đường.

Trước đó, trong những tháng qua, chính phủ liên bang Canada liên tục siết quy định liên quan đến giấy phép du học, quyền làm việc, khiến nhiều phụ huynh và học sinh tại Việt Nam hoang mang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du học trong và ngoài nước, điều này không phải là tín hiệu quá tiêu cực mà vẫn mở ra không ít cơ hội cho du học sinh Việt, chẳng hạn như nâng cao trải nghiệm học tập hay giúp tăng khả năng định cư.

Theo báo cáo từ IRCC, Canada thu hút hơn 1 triệu sinh viên quốc tế đến học trong năm 2023. Thống kê của IRCC cũng cho thấy tổng số người Việt học tập tại Canada từng có xu hướng giảm liên tục, từ 21.480 người vào 2019, đến 2022 còn 16.140 người. Nhưng vào năm 2023, du học sinh Việt ở Canada tăng nhẹ, lên 17.175 người và giữ vị trí thứ 8 về số lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.