Căng mình giữa nắng nóng phòng cháy rừng, giữ 'lá phổi xanh' Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/05/2025 06:00 GMT+7

Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng rình rập, trên những cánh rừng Sơn Trà, Hải Vân, Hòa Bắc… lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng vẫn ngày ngày căng mình tuần tra, sẵn sàng chặn 'giặc lửa'.

Người dân là 'lá chắn' của rừng xanh

Những ngày cuối tháng 5.2025, các tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng Kiểm lâm đã có mặt tại 10 xã, phường có diện tích rừng lớn để kiểm tra thực địa, lên phương án phòng cháy rừng từ xa.

Tại các "điểm nóng" về cháy rừng như: xã Hòa Bắc, Hòa Phú hay bán đảo Sơn Trà, khu vực tiểu khu 4A (thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu)... đoàn công tác liên ngành đã nhắc nhở chủ rừng bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và rà soát kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý liên quan đến bảo vệ rừng, đánh giá phương án ứng phó thực tế khi xảy ra cháy.

 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhắc nhở chủ rừng bảo dưỡng phương tiện chữa cháy

ẢNH: H.Đ.

"Chúng tôi đã đến tận nơi, gặp trực tiếp chủ rừng để kiểm tra, nhắc nhở nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của chủ rừng và địa phương trong việc phòng chống cháy rừng. Mỗi người dân sẽ trở thành 'lá chắn' bảo vệ rừng xanh", đại úy Trần Văn Tứ Lang (Cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ) cho biết.

Thời gian qua, các xã có diện tích rừng lớn cũng đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền đến người dân sinh sống gần rừng, yêu cầu các hộ dân ký cam kết không đốt lửa, không đốt thực bì bừa bãi. Các bảng thông báo cảnh báo cấp độ cháy rừng được lực lượng chức năng cập nhật thường xuyên, giúp người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, hạn chế tối đa sự cố cháy rừng xảy ra.

 - Ảnh 2.
 - Ảnh 3.
 - Ảnh 4.

Tăng cường tuần tra phòng ngừa cháy rừng vào thời điểm nắng nóng kéo dài

ẢNH: H.Đ.

"Chúng tôi sống nhờ rừng, tài sản cũng gắn liền với rừng nên khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở về thiết bị chữa cháy, tôi đều chấp hành nghiêm. Bản thân tôi cũng thường xuyên kiểm tra để nếu có sự cố thì xử lý kịp thời ngay từ đầu. Tôi luôn nhắc nhở hàng xóm, công nhân làm rừng không đốt lửa hay vứt tàn thuốc bừa bãi trong mùa nắng nóng để tránh hậu họa", ông Phan Đình Nga, chủ rừng ở xã Hòa Bắc, chia sẻ.

Áp dụng công nghệ vào phòng cháy rừng

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng liên ngành TP.Đà Nẵng còn tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy rừng với sự tham gia của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, công an xã, dân quân tự vệ và người dân sống gần rừng.

"Thông qua diễn tập, chúng tôi sẽ nâng cao kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng bảo vệ rừng, đồng thời đánh giá mức độ khả thi của các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã đề ra", ông Nguyễn Phú Tuấn, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, thông tin.

 - Ảnh 5.

Bộ đội, dân quân căng mình dập lửa trong vụ cháy rừng diện rộng xảy ra tại núi Hầm Vàng (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: H.Đ

Mùa khô năm nay, lực lượng chức năng các xã Hòa Bắc, Hòa Phú đã chủ động ứng dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát những cánh rừng sâu, địa hình hiểm trở. Công nghệ này giúp lực lượng chức năng dễ dàng quan sát từ trên cao, nhanh chóng phát hiện các điểm phát nhiệt, đặc biệt hiệu quả vào ban đêm hay trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nguy cơ cháy rừng rình rập.

Không chỉ kiểm tra rừng, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra cả vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm như bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, khu vực dọc sông Cu Đê. Đây đều là những vùng rừng có nguy cơ bị xâm phạm cao do du lịch tự phát hoặc người dân vào rừng khai thác trái phép.

"Đặc biệt, đối với những hành vi vi phạm như đốt rừng trái phép, du lịch tự phát trên đất rừng sẽ bị xử lý hành chính nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa tái phạm", đại úy Trần Văn Tứ Lang nhấn mạnh.

 - Ảnh 6.
 - Ảnh 7.
 - Ảnh 8.

Việc đốt thực bì tiềm ẩn nguy cơ lớn dẫn đến cháy rừng diện rộng

ẢNH: H.Đ

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu về PCCC rừng năm 2025. Cụ thể, yêu cầu các đơn vị công an địa phương phải tăng cường vai trò chỉ huy, không để bị động trước bất kỳ tình huống cháy. Cùng với đó, TP.Đà Nẵng cũng kiên quyết kiểm soát việc đốt thực bì sau khai thác rừng, đây vốn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ cháy trong những năm trước.

Diễn tập phòng cháy rừng tại Bà Nà - Núi Chúa

Ngày 23.5, hơn 200 người thuộc nhiều lực lượng đã tham gia buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 51, xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Đây là khu vực rừng tự nhiên có địa hình dốc, phức tạp.

Buổi diễn tập do Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa phối hợp các đơn vị tổ chức nhằm kiểm tra năng lực tác chiến, vận hành phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn. Khu rừng đặc dụng này giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn sinh học, điều hòa khí hậu và đảm bảo an ninh địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.