Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, 8.500 lính Mỹ sẵn sàng

25/01/2022 13:50 GMT+7

Ngày 24.1, Lầu Năm Góc thông báo 8.500 binh sĩ Mỹ sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao để sẵn sàng triển khai đến châu Âu.

Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm trấn an đồng minh NATO khi Nga triển khai số lượng lớn binh sĩ tại biên giới với Ukraine.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh cơ quan này chưa ra quyết định cụ thể về triển khai số binh sĩ này.

Nếu Nga đưa quân vào Ukraine, những binh sĩ này sẽ tham gia lực lượng phản ứng nhanh NATO. Đến nay, có khoảng 4.000 binh sĩ NATO tham gia các quân đoàn đa quốc gia ở đông Âu.

Binh sĩ Ukraine đóng quân tại Avdiivka

AFP

Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, cho biết liên minh này đang cân nhắc tăng cường hiện diện tại phía đông. Ông Stoltenberg đăng trên Twitter cá nhân rằng “Nga sẽ trả giá đắt nếu có thêm bất cứ động thái hung hăng nào chống Ukraine”.

Trước đó, tổng thư ký NATO đã họp trực tuyến cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Anh và EU.

Nga lên án phương Tây làm trầm trọng thêm căng thẳng và bác bỏ cáo buộc lên kế hoạch tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã triển khai khoảng 100.000 binh sĩ tại các khu vực giáp Ukraine từ phía bắc, đông, và nam.

Anh cho biết đã rút nhiều nhân viên và gia đình của họ khỏi đại sứ quán Anh tại Ukraine. Trước đó, Mỹ cũng yêu cầu các thành viên gia đình nhân viên ngoại giao rời khỏi Ukraine.

Tổng thống Biden khiến Ukraine, đồng minh khó hiểu, lo lắng vì phát ngôn về "vụ xâm nhập nhỏ" của Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.