Cảnh báo bẫy lừa xuất khẩu lao động

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
02/11/2022 06:12 GMT+7

Liên quan bài viết Cầu cứu vì doanh nghiệp xuất khẩu lao động 'phủi tay' của Báo Thanh Niên , ngày 1.11, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có thông tin cảnh báo về thực trạng này.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Văn Thinh cho biết hiện nay hoạt động đưa người VN làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện qua các hình thức: Thứ nhất là thông qua các chương trình do Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH triển khai; thứ hai, thông qua các doanh nghiệp (DN) được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài (Riêng TP.HCM có 114 DN được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động và danh sách được đăng tải trên trang web của Sở LĐ-TB-XH TP); thứ ba, NLĐ đi nước ngoài bằng việc đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

NLĐ đến Báo Thanh Niên phản ánh việc đóng tiền nhưng không được đi xuất khẩu lao động

LÊ TRỌNG

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lưu ý người dân cảnh giác với các thông tin “việc nhẹ lương cao” hay tuyển dụng không yêu cầu các điều kiện về kỹ năng, ngoại ngữ. Nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, NLĐ cần liên hệ phòng LĐ-TB-XH tại địa phương để biết thông tin hoặc tìm hiểu thông tin về các DN được cấp phép hay chưa. NLĐ cũng cần yêu cầu DN cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng giấy phép hoạt động của mình.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM sẽ tiếp tục tuyên truyền chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động; thường xuyên cập nhật và cung cấp danh sách các DN được cấp phép để NLĐ biết; phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.