Cảnh báo cho tuyển Việt Nam khi sắp đấu Malaysia còn mạnh gấp 'tỉ lần' Indonesia

08/06/2021 08:20 GMT+7

‘Tuyển Việt Nam có kết quả rất xứng đáng nhưng các cầu thủ vẫn có thể rút ra được một số kinh nghiệm để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp của vòng loại World Cup 2022 , vì ngày 11.6, đối thủ Malaysia sẽ rất khác’, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói.

Thắng đậm đội tuyển Indonesia ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam tăng quỹ điểm của mình lên con số 14 và vẫn duy trì được vị trí đầu bảng G. Dĩ nhiên thành tích này là vô cùng đáng phấn khởi nhưng ở một góc độ nào đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số điểm cần chỉnh sửa.
HLV Park Hang-seo cũng đang kéo học trò xuống mặt đất: “Tối thiểu tuyển Việt Nam phải thắng 1 trận nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ không được phép quá say mê, chìm đắm trong chiến thắng. Tập thể đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc để lấy 3 điểm tiếp theo".

Đội trưởng Ngọc Hải (phải) chỉ huy xuất sắc hàng phòng ngự

ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn nhận lại trận thắng tuyển Indonesia, bình luận viên Ngô Quang Tùng phân tích: “Sau hơn 1 năm không thi đấu quốc tế nên khách quan mà nhận xét, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc còn gì đó hơi “gượng gạo” một chút. Đối thủ quyết phá lối chơi của chúng ta khi họ thi đấu rất thô bạo. Cũng vì lẽ đó mà có thời điểm ở đầu hiệp 1, cách vận hành của đội Việt Nam chưa được quá trơn tru.
Đôi khi chúng ta đã hơi quá sức trong một số tình huống mà đáng lẽ phải xử lý đơn giản hơn, hợp lý hơn. Ví dụ như có tình huống, Tuấn Anh nên tiết giảm lại cú ra chân của mình để không tự đưa mình vào thế khó trong tranh chấp với cầu thủ Indonesia. Khi đối phương đá quá rắn thì trong những tình huống nhỏ lẻ, cầu thủ Việt Nam nên chơi đơn giản hơn để họ khó có cơ hội phạm lỗi với chúng ta.
Đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt thế trận nhưng sơ đồ 3-5-2 lại chưa phát huy được tối đa sức mạnh. Phan Văn Đức hơi bị “kẹt” khi chơi hơi thấp nên mất đi phần nào sự uy lực trong những tình huống xâm nhập vòng cấm đối phương”.

Trợ lý Lee cảm động ôm chặt Quang Hải

ẢNH: NGỌC LINH

Nếu xem trên màn hình, bàn thắng của Tiến Linh có phần may mắn vì trọng tài có lẽ đứng ở góc khuất không nhìn thấy bóng đã chạm tay anh. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói: “Trận đấu không có VAR nên chúng ta phải tôn trọng mọi quyết định của trọng tài. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đội tuyển Việt Nam cũng xứng đáng giành chiến thắng. Đội bạn đã gồng mình chống đỡ và dù họ có sức trẻ nhưng cũng không đủ để khỏa lấp được khoảng cách về trình độ so với cầu thủ Việt Nam. Một chiến thắng tưng bừng, đền đáp được mọi nỗ lực của thầy Park cùng cộng sự và anh em cầu thủ. Chúng ta đã chớp được thời cơ, tận dụng được thời cơ khi đối phương đánh mất sự linh hoạt.
Đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Malaysia với một số cầu thủ nhập tịch. Họ đã thất bại nặng nề trước tuyển UAE ở trận ngày 3.6 nên sẽ quyết chiến với chúng ta vào ngày 11.6. Đối thủ này rất khác đội Indonesia nên đội tuyển Việt Nam lại cần có những tính toán khác để không bị bắt bài”, ông Tùng nêu quan điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.