Cảnh báo hiểm họa liệt cột sống do dùng khí cười

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/02/2023 08:15 GMT+7

Khí cười có tác dụng giảm đau và an thần nhẹ. Ở nhiều quốc gia, loại khí này đang được một bộ phận thanh thiếu niên sử dụng khá phổ biến.

Thế nhưng, các bác sĩ ở Anh mới đây đã ra cảnh báo về nguy cơ lạm dụng khí cười, hậu quả có thể dẫn đến tổn thương cột sống nghiêm trọng.

Khí cười là chất oxit nitơ (N2O), không màu và có mùi thơm nhẹ. Chúng thường được bán dưới dạng bóng hoặc tuýp kim loại. Các bác sĩ ở thành phố London (Anh) đang chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ nhập viện do lạm dụng khí cười, theo tờ Yorkshire Evening Post (Anh).

Lạm dụng khí cười có thể dẫn đến tổn thương cột sống nghiêm trọng, làm mất khả năng đi lại

Lạm dụng khí cười có thể dẫn đến tổn thương cột sống nghiêm trọng, làm mất khả năng đi lại

SHUTTERSTOCK

Những bệnh nhân là người trẻ tuổi, bị tổn thương cột sống nghiêm trọng do lạm dụng khí cười. Họ không thể đi lại và bị mất cảm giác ở chân. Việc đứng thôi đối với họ cũng vô cùng khó khăn. Không những vậy, một số bệnh nhân còn gặp vấn đề đường ruột hoặc tiểu không tự chủ.

"Điều đáng chú ý hiện nay là mức độ nghiêm trọng. Chúng tôi thấy mức độ này đã tăng trong 12 tháng qua", giáo sư Alastair Noyce, chuyên gia y khoa thần kinh tại Đại học Queen Mary London (Anh), cho biết.

"Nếu bạn đang sử dụng và xuất hiện các triệu chứng thì hãy ngưng dùng khí người ngay lập tức, sau đó tìm đến bác sĩ càng sớm càng tốt", giáo sư Noyce nói thêm.

Trong khi đó, nghiên cứu của Bệnh viện Hoàng gia London (Anh) cho biết dùng khí cười quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị thiếu hụt một số loại vitamin cần thiết cho hoạt động thần kinh. Hậu quả là gây tổn thương dây thần kinh tủy sống. Bệnh viện này cho biết hầu như tuần nào họ cũng tiếp nhận bệnh nhân bị tổn thương cột do dùng khí cười, theo Yorkshire Evening Post.

Vào năm 2022, các bác sĩ cũng đã tiếp nhận một người phụ nữ ở London nhập viện sau nhiều năm dùng khí cười. Cô là Kerry Donaldson, bắt đầu biết đến khí cười vào năm 2017. Qua thời gian, liều dùng của cô ngày càng cao.

Sau nhiều lần đến bệnh viện vì tê tay và chân, vào tháng 1.2022, cô Kerry được thông báo bị phình đĩa đệm cột sống lưng dưới. Hậu quả là khiến cô không thể đi lại được. 

Hiện tại, cô phải ngồi xe lăn và cần người nhà chăm sóc. Khoảng 6 tháng sau khi xảy ra vụ việc, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình với truyền thông để nâng cao nhận thức của mọi người về khí cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.