CẢNH BÁO: Lũ trên sông Hồng còn lên nhanh, Hà Nội nguy cơ lụt rất cao

CẢNH BÁO: Lũ trên sông Hồng còn lên nhanh, Hà Nội nguy cơ lụt rất cao

11/09/2024 07:16 GMT+7

Rất nhiều khu vực ven sông ở Hà Nội: các vùng hạ lưu thuộc các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam… nguy cơ ngập lụt trong những ngày tới rất cao.

Đây là cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng vừa được ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý dự báo (Tổng cục Khí tượng thủy văn) đưa ra chiều tối nay 10.9.

CẢNH BÁO: Lũ trên sông Hồng còn lên nhanh, Hà Nội nguy cơ lụt rất cao- Ảnh 1.

Nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, người dân khu vực An Dương Q.Tây Hồ bơi về nhà sơ tán đồ đạc cần thiết đến nơi an toàn

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo ông Vũ Đức Long, trong những ngày vừa qua, hầu hết tại các tỉnh thành khu vực Bắc bộ đều xuất hiện lũ và ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt là trên lưu vực sông Thao thuộc địa phận tỉnh Lào CaiYên Bái là khu vực trọng tâm. Những ngày vừa qua, hầu hết các trạm đo xuất hiện mực nước lũ lịch sử.

Ngoài ra, khu vực dưới vùng hạ lưu như: sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam đã xuất hiện lũ trên mức báo động (BĐ) 3, gây ngập lụt trên rất diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

CẢNH BÁO: Lũ trên sông Hồng còn lên nhanh, Hà Nội nguy cơ lụt rất cao

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, đặc biệt là lũ trên sông Hồng đang dâng cao, ông Vũ Đức Long cảnh báo, trong 12 - 24 giờ tới, mức nước trên sông Hồng tại Hà Nội lên xấp xỉ mức BĐ 2.

"Rất nhiều khu vực ven sông ở Hà Nội như: Phúc Tân, Phúc Xá (Q.Tây Hồ), Bồ Đề (Q.Long Biên)… đều là những vùng có nguy cơ ngập cao. Các vùng hạ lưu phía dưới sông Hồng thuộc các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam nhiều khả năng lên mức BĐ3 và trên BĐ3, nguy cơ ngập lụt của các tỉnh trong những ngày tới rất cao", vị chuyên gia này lưu ý.

Dự báo về tình hình mưa trong những ngày tới, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên khu vực Bắc bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, thậm chí có nhiều điểm mưa rất lớn.

Tính từ nửa đêm đến sáng 10.9, khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái đã xuất hiện mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, thậm chí có nơi mưa đến trên 200 mm. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, lượng mưa đã giảm tương đối chỉ còn phổ biến ở mức 30 - 60 mm, một số nơi trên 80 mm.

Ông Tuấn Anh nhận định: "Trong đêm 10.9 và sáng mai 11.9, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thanh Hóa, một phần Yên Bái và một phần Lào Cai vẫn còn mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm. Thậm chí, một số nơi mưa trên 200 mm. Chiều 11.9, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ khả năng mưa lớn suy giảm, lượng mưa chỉ còn lại cục bộ ở một số nơi và không còn mưa trên diện rộng".

Để phòng tránh mưa lũ, ông Vũ Đức Long khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin dự báo tiếp theo của lũ và những vùng ngập lụt có thể xảy ra để chủ động phòng tránh. Hiện các thông tin về tình hình lũ được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng như các đài khí tượng thủy văn khu vực, đài tỉnh đã cung cấp thông tin hàng giờ.

Khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đều có phương án ứng phó, đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo và những yêu cầu của chính quyền để di dời đến những nơi an toàn nhất có thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.