Cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét ở đông bắc Bắc bộ

19/10/2016 19:09 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo các tỉnh đông bắc Bắc bộ còn có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp cần đề phòng có sạt lở đất, lũ quét .

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, 16 giờ ngày 19.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7 tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/giờ.
Trước đó, bão số 7 đã gây gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11 trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ, sóng biển cao 3 - 4 m. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Trong ngày đã ghi nhận ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng có mưa to. Lượng mưa đo 16 giờ ngày 18.10 đến 16 giờ ngày 19.10 trong khoảng 50 - 150 mm.
Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ đêm nay còn có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo ở các tỉnh đông bắc Bắc bộ trong đêm nay 19.10 còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt là ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Theo đó, khu vực này được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Cũng trong chiều ngày 19.10, vị trí siêu bão Haima ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 124,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía đông. Vùng gần tâm siêu bão, gió mạnh nhất đạt cấp 17, tức là từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 20.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc và 118,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông Đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 - 165 km/giờ, giật cấp 17.
Do ảnh hưởng của siêu bão này, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm, có gió mạnh từ cấp 8 trở lên bắt đầu từ phía bắc vĩ tuyến 16 và phía đông kinh tuyến 115. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão này có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, đi vào vùng đất liền phía bắc Hồng Kông (Trung Quốc).
Nhưng do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17 khiến biển động dữ dội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.