Cảnh báo Omicron lan nhanh chưa từng thấy

16/12/2021 06:30 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) cảnh báo Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng có và các nước cần tăng cường cảnh giác trước làn sóng lây nhiễm mới.

Hôm qua, Hàn Quốc cảnh báo có thể quay lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, sau khi số ca Covid-19 mới và số ca bệnh nặng theo ngày tăng lên mức kỷ lục.

Hãng Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận 7.850 ca mới trong vòng 24 giờ, và 964 trường hợp bệnh nặng. Đến ngày 15.12, Hàn Quốc đã phát hiện 536.405 ca, bao gồm 128 ca mắc biến thể Omicron. Cùng ngày, Campuchia và Philippines lần đầu tiên ghi nhận ca mắc biến thể Omicron tại những nước này.

Hàng dài người chờ tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19 ở Manchester (Anh) ngày 14.12

Reuters

Hiện thực mới

“Omicron đang lan nhanh với tốc độ chưa từng thấy so với các biến thể trước đó”, Đài CNBC hôm 14.12 dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Theo cập nhật của WHO, đến nay đã có ít nhất 77 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo phát hiện trường hợp mắc biến thể Omicron.

Ông Tedros bày tỏ quan ngại khi nhiều nước cho rằng Omicron là biến thể nhẹ. “Đến thời điểm này, chúng ta đã học được rằng con người đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của SARS-CoV-2”, ông Tedros cảnh báo. Lãnh đạo WHO kêu gọi các nước tăng cường cảnh giác trước làn sóng lây nhiễm mới sau khi số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ chính thức vượt ngưỡng 800.000, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

WHO cảnh báo "sóng thần Covid-19" toàn cầu vì biến thể Omicron

Bên cạnh nỗ lực tăng cường mức độ phủ vắc xin, các quốc gia cần tiếp tục yêu cầu người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO, thừa nhận các biện pháp như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ không ngăn chặn hoàn toàn đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, các nước sẽ giảm được áp lực cho hệ thống y tế công cộng. Theo ông Ryan, các chính phủ cần chuẩn bị đối phó làn sóng lây nhiễm mới, bằng cách đảm bảo nguồn nhân lực và nguồn cung ô xy y tế cho các bệnh viện, xây dựng hệ thống sàng lọc bệnh hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu đang chạy đua cải tiến vắc xin

Nhu cầu cấp bách tiêm mũi 3

Hôm qua, các nhà nghiên cứu Hồng Kông thúc giục người dân nhanh chóng tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19. Báo cáo do Đại học Hồng Kông thực hiện theo yêu cầu của chính quyền đặc khu cho thấy 2 mũi vắc xin của liên danh Pfizer/BioNTech và Sinovac đều chưa tạo đủ kháng thể cần thiết trước biến thể Omicron để ngăn khả năng lây nhiễm. Tuy nhiên, tất cả đều chứng minh hiệu quả ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng và nguy cơ tử vong.

Lo Omicron, Thái Lan rút ngắn thời gian tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19

Cùng ngày, đội ngũ chuyên gia Mỹ công bố báo cáo cho thấy cả 3 loại vắc xin phòng Covid-19 được Mỹ phê chuẩn đều chưa đủ hiệu quả ngăn lây nhiễm bệnh trước biến thể Omicron. Tuy vậy, mũi thứ 3 nhiều khả năng khôi phục hiệu lực của vắc xin. Đây là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu của Bệnh viện đa khoa Massachusetts, Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts, đối với các vắc xin Moderna, Johnson & Johnson và Pfizer/BioNTech.

Đại diện của Sinovac cũng cho hay kết quả tại phòng thí nghiệm cho thấy mũi 3 vắc xin của hãng tạo nên kháng thể chống Omicron.

Ứng viên tiềm năng cho mũi nhắc

Ngày 15.12, liên danh Sanofi (Pháp) và GlaxoSmithKline (Anh) thông báo mũi tiêm nhắc vắc xin phòng Covid-19 của họ mang đến phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. “Các kết quả sơ bộ thu được từ cuộc thử nghiệm lâm sàng VAT0002 cho thấy lượng kháng thể tăng gấp 9-43 lần áp dụng với nhiều loại vắc xin được tiêm ban đầu (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech) và đối với mọi nhóm tuổi”, Reuters dẫn thông báo từ Sanofi.

Phát biểu trên Đài RTHK, Giáo sư Lưu Vũ Long, Chủ tịch Ủy ban Khoa học cố vấn cho chính quyền Hồng Kông về vắc xin Covid-19, đề nghị người dân nên xem vắc xin là biện pháp hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng. “Hãy ngừng việc mong đợi vắc xin giúp bạn không mắc Covid-19. Ngừng chú ý chuyện lây nhiễm mà thay vào đó tập trung mục tiêu ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng, nhập viện, chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong”, Giáo sư Lưu kêu gọi.

Trước câu hỏi liệu người dân nên chờ vắc xin mới hay không, Giáo sư Lưu vẫn ưu tiên tiêm mũi 3. “Để chống Omicron, chúng ta sẽ cần đến thế hệ vắc xin thứ hai. Thế nhưng, điều cấp bách hiện thời là phải kéo dài thời gian, và tiêm nhắc là phương pháp vô cùng hiệu quả trước khi có vắc xin thế hệ mới”, ông Lưu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.