Cảnh báo tình trạng cha mẹ bị con cái… lừa tiền học phí

Hà Ánh
Hà Ánh
01/06/2022 19:57 GMT+7

Nhiều chiêu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền học phí được các trường ĐH cảnh báo trong thời gian gần đây. Đáng chú ý điều này không chỉ dành cho sinh viên mà cả các bậc phụ huynh.

Cảnh báo của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM với sinh viên về tình trạng giả mạo lừa đảo học phí

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết đã ghi nhận tình trạng có người giả mạo sinh viên trường thông đồng với người ngoài lừa tiền đóng học phí từ cha mẹ.

Cụ thể, một phụ huynh đã gọi điện đến trường hỏi thông tin về việc đóng học phí cho con mình. Theo lời kể của phụ huynh, gia đình đã chuyển tiền nộp học phí 2-3 học kỳ và mỗi lần đóng 9 triệu đồng. Đáng chú ý, phụ huynh này cho biết số tiền này được chuyển cho giáo viên chủ nhiệm theo yêu cầu của con. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, trường kiểm tra xác minh thì phát hiện không có tên người này trong danh sách sinh viên trường.

“Từ việc liên hệ với trường để xác nhận mới đóng học phí, phụ huynh mới phát hiện con của mình không theo học tại trường. Tình trạng trên cho thấy có trường hợp con cái thông đồng với người ngoài để lừa cha mẹ lấy tiền học phí. Do vậy, không chỉ sinh viên mà bản thân các phụ huynh cũng cần được cảnh báo xung quanh yêu cầu nộp học phí”, bà Thoa chia sẻ.

Giả mạo trưởng phòng kế hoạch tài chính trường ĐH

Trong khi đó, giả mạo người của trường ĐH để yêu cầu sinh viên chuyển tiền học phí là chiêu lừa đảo liên tục xuất hiện ở các trường thời gian gần đây. Mới đây nhất, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đăng tải cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo yêu cầu sinh viên đóng học phí.

Thông báo này viết: “Hiện nay có một số đối tượng giả mạo thông báo của nhà trường yêu cầu sinh viên đóng học phí theo phương thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân. Trong đó, có những tài khoản đã từng lừa phụ huynh chuyển tiền mang tên Nguyễn Duy Hiếu”.

Thông báo giả mạo để lừa chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân

HUFI.EDU.VN

Thạc sĩ Hoàng Thị Thoa cho biết trường đã ghi nhận 2 trường hợp sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Duy Hiếu. Theo thông tin người học phản ánh, sinh viên nhận được một thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 được gửi đến thư điện tử.

Thư này nêu: “Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên trường gia hạn đóng học phí đến tháng 1.2022. Sinh viên đóng học phí bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính”.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Thoa, 2 sinh viên đã chuyển học phí vào tài khoản này mà không hề biết rằng đây không phải là thông báo của trường. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của trường cũng không phải tên Nguyễn Duy Hiếu.

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn cũng phát đi thông báo lưu ý sinh viên về tình trạng có người mạo danh nhà trường nhắn tin yêu cầu đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. Thông báo của trường nêu: "Hiện nay xuất hiện một đối tượng tham gia vào nhóm chat trên Facebook và Zalo của một khoa và sau đó nhắn tin cho các tân sinh viên khóa 21 về việc phải đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 vào một số tài khoản cá nhân tên: Quách Cẩm Tú”.

Cũng trong thông báo này, Trường ĐH Sài Gòn khẳng định đây là thông tin lừa đảo. Đồng thời, nhà trường đề nghị những sinh viên nào đã lỡ chuyển tiền cho số tài khoản lừa đảo tên Quách Cẩm Tú vui lòng báo cho trường biết.

Hồi đầu tháng 10.2021, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng cảnh báo tình trạng một số tân sinh viên bị dụ dỗ chuyển khoản đóng học phí hộ. Cụ thể, có người liên hệ với tân sinh viên dụ dỗ: "Chuyển khoản cho chị, chị đóng học phí cho". Nghiêm trọng hơn, có người còn mạo danh giám đốc ngân hàng gọi điện xác minh khiến người học dễ dàng tin tưởng chuyển tiền.

Sinh viên cần lưu ý gì?

Lưu ý với sinh viên, thạc sĩ Hoàng Thị Thoa cho biết Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM không thu học phí qua tài khoản cá nhân. “Trường chỉ thu học phí qua 2 tài khoản mang tên của trường. Phụ huynh và người học cần hết sức lưu ý và cẩn trọng để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa tiền”, bà Thoa nói thêm.

Tương tự, Trường ĐH Sài Gòn cũng từng có lưu ý với sinh viên. Cảnh báo của trường khẳng định khi thu học phí hoặc bất kỳ khoản thu nào, nhà trường đều ban hành văn bản kèm theo thông tin cụ thể số tài khoản của trường và được đăng trên các kênh thông tin chính thống của trường. Do vậy, khi nhận được các thông báo đóng tiền từ những nguồn không rõ ràng, không chính thống, sinh viên cần liên hệ cố vấn học tập, văn phòng khoa hoặc trang thông tin chính thức của trường để xác thực thông tin trước khi tiến hành chuyển khoản.

Còn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thì lưu ý, tân sinh viên không giao dịch tiền đóng học phí với bên thứ ba. Khi đóng học phí, người học phải chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản ngân hàng của trường thông qua hình thức internet banking hoặc tại phòng giao dịch của ngân hàng theo thông tin mà trường đã thông báo. Sinh viên tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản và thông tin cá nhân cho những người không quen biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.