Cảnh báo xâm nhập mặn ở ĐBSCL khi thủy điện Trung Quốc giảm xả nước

09/02/2023 07:57 GMT+7

Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cảnh báo sẵn sàng ứng phó xâm nhập mặn gia tăng trong thời gian tới.

Ngày 8.2, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cảnh báo sẵn sàng ứng phó xâm nhập mặn gia tăng trong thời gian tới.

Bộ NN-PTNT dẫn thông tin từ Ủy hội sông Mê Kông quốc tế, cho biết từ ngày 19.1 đến đầu tháng 2, hồ chứa thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xả nước xuống hạ du bằng 50% so với thời gian trước, sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn ở ĐBSCL khoảng từ ngày 16.2 đến nửa đầu tháng 3. Dự báo phạm vi ranh mặn 4 g/lít ở vùng các cửa sông Cỏ Đông từ 75 - 80 km, sông Vàm Cỏ Tây từ 75 - 85 km. Vùng các cửa sông Cửu Long gồm: Cửa Tiểu từ 50 - 55 km; Cửa Đại từ 48 - 53 km, Hàm Luông 70 - 73 km; Cổ Chiên từ 62 - 65 km; sông Hậu từ 58 - 60 km.

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tăng cường theo dõi thông tin dự báo xâm nhập mặn từ cơ quan khí tượng, thủy văn và Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.